28/01/2020 21:19 GMT+7

'Thoát' truy thu thuế 2.495 tỉ, bia Sài Gòn họp cổ đông ngày 21-4

TRẦN VŨ NGHI
TRẦN VŨ NGHI

TTO - Hội đồng quản trị của Sabeco đã thông qua nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 21-4 tới đây mà không cần phải dời đi dời lại nhiều lần như đã xảy ra hồi năm 2018.

Thoát truy thu thuế 2.495 tỉ, bia Sài Gòn họp cổ đông ngày 21-4 - Ảnh 1.

Ông Koh Poh Tiong, chủ tịch Hội đồng quản trị Sabeco (giữa), đã từng lên tiếng bác bỏ việc Sabeco bị bán cho đối tác Trung Quốc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Tuy nhiên, tin đồn này vẫn "bủa vây" Sabeco đến tận thời điểm hiện nay và tiếp tục được lãnh đạo Sabeco bác bỏ - Ảnh:T.V.N

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) chính thức thông qua nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 20202 vào ngày 21-4 tới đây, trong bối cảnh Kiểm toán Nhà nước buộc phải bỏ kiến nghị Sabeco thực hiện việc nộp hơn 2.495 tỉ đồng vào ngân sách sau công bố vào cuối năm 2019.

Đây được cho là kết quả "đấu tranh" thành công của ban điều hành Sabeco kể từ khi về tay người Thái quản lý, sau khi Thường trực Chính phủ có kết luận yêu cầu Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh, bỏ kiến nghị buộc Sabeco phải nộp khoản tiền "dùng dằng" kéo dài từ năm 2017 đến năm 2019 mới kết thúc.

Đặc biệt, hội đồng quản trị cũng thông qua việc chi hơn 2.240 tỉ đồng, tương ứng tỉ lệ 35% tiền mặt, để tạm ứng cổ tức năm 2019 cho các cổ đông.

Trong đó, cổ đông Nhà nước ước nhận hơn 808 tỉ đồng (hiện nắm 36% vốn điều lệ tại Sabeco), còn Công ty TNHH Vietnam Beverage (công ty con của Tập đoàn ThaiBev - Thái Lan) nhận hơn 1.200 tỉ đồng (tương ứng 58,595 % vốn điều lệ), với thời hạn đăng ký cuối cùng rơi đúng vào ngày lễ Tình nhân (14-2), trong khi ngày được thanh toán đến tận 9-3 mới hoàn tất.

Gởi đến cổ đông về báo cáo quản trị năm 2019, Sabeco cũng cho biết doanh nghiệp này hiện đang có 26 công ty con, cùng thông tin đầy đủ về 7 thành viên trong hội đồng quản trị, 5 thành viên trong ban điều hành doanh nghiệp.

Hầu hết các thành viên hiện hữu đang nắm giữ các vị trí quan trọng của Sabeco đều không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào kể từ khi nắm quyền điều hành từ năm 2019 cho đến nay.

Có cơ sở để Sabeco không nộp 2.495 tỉ vào ngân sách Có cơ sở để Sabeco không nộp 2.495 tỉ vào ngân sách

TTO - Kiểm toán Nhà nước bỏ kiến nghị Sabeco phải nộp hơn 2.495 tỉ vào ngân sách sau khi Thường trực Chính phủ có kết luận chỉ đạo từ ý kiến của các bộ Tài chính, Công thương, Tư pháp, Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ.

TRẦN VŨ NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên