18/12/2017 06:25 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ nói sẽ sớm dời đại sứ quán về Đông Jerusalem

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Tiếp tục với chiến dịch phản đối tuyên bố Jerusalem của tổng thống Mỹ, ông Erdogan bày tỏ hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm mở đại sứ quán nước này ở Palestine tại Đông Jerusalem.

Thổ Nhĩ Kỳ nói sẽ sớm dời đại sứ quán về Đông Jerusalem - Ảnh 1.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin AFP, tuần trước, ông Erdogan đã triệu tập hội nghị thượng đỉnh gồm lãnh đạo của các quốc gia Hồi giáo tại thành phố Istanbul để lên án tuyên bố Jerusalem của ông Trump, đồng thời kêu gọi các nước trên thế giới thừa nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine.

Đông Jerusalem là khu vực đã bị Israel xâm chiếm và giành quyền kiểm soát trong cuộc chiến tranh năm 1967. Tuy nhiên cộng đồng quốc tế không thừa nhận điều này.

Trong bài phát biểu trước đảng cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Karaman, ông Erdogan nói: "Vì Đông Jerusalem đang bị chiếm đóng nên chúng ta không thể tới đó để mở đại sứ quán. Nhưng theo ý Chúa những ngày đó đang đến rất gần và chúng ta sẽ chính thức mở đại sứ quán tại đó".

Dĩ nhiên ông Erdogan không thể nêu ra một lịch trình cụ thể cho vấn đề.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện có một tổng lãnh sự tại Jerusalem. Ankara có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel và cũng như các nước khác, đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ đang đặt tại Tel Aviv.

Ông Erdogan tiếp tục lên án quyết định thừa nhận Jerusalem là thủ đô Israel của ông Trump. Ông cho rằng người Do Thái không có quyền gì với Jerusalem, vì nó là "thủ đô của người Hồi giáo".

Ông Erdogan nói: "Hãy dừng lại ở chỗ quý vị đang ở và đừng cố tình tiến hành thêm bất cứ chiến dịch phục quốc nào nữa. Nếu quý vị cố tình làm vậy, cái giá phải trả sẽ rất đắt".

Hôm nay (18-12) LHQ sẽ bỏ phiếu dự thảo nghị quyết bác bỏ tuyên bố Jerusalem của Mỹ

Theo hãng tin Reuters, hôm nay (18-12) giờ Mỹ, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ bỏ phiếu về bản dự thảo nghị quyết kêu gọi bác bỏ quyết định của tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thừa nhận Jerusalem là thủ đô Israel. Giới ngoại giao LHQ cho rằng chắc chắn dự thảo sẽ đối mặt với việc phủ quyết của Washington.

Bản dự thảo do Ai Cập soạn dài một trang, theo Reuters, không đề cập đích danh nước Mỹ hay tổng thống Trump.

Các nhà ngoại giao cho biết nó nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong hội đồng gồm 15 thành viên, và mặc dù gần như chắc chắn nó sẽ không được thông qua, song việc bỏ phiếu đó sẽ thêm một lần nữa cô lập Mỹ trong vấn đề Jerusalem.

Để được thông qua, dự thảo nghị quyết cần 9 phiếu ủng hộ và không bị phủ quyết bởi các nước như Mỹ, Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên