Tag: Thơ Mới

Nhìn lại Tự lực Văn đoàn và Thơ Mới: Di sản văn hóa không hẹp hòi

TTO - "90 năm Thơ mới và Tự Lực văn đoàn, giờ đây chúng ta đã có một đại lộ thênh thang mà đi để nhận lại các giá trị cũ, mà cảm thấy di sản văn hóa dân tộc giàu hơn ta tưởng rất nhiều, không hẹp hòi, xơ cứng như ta tưởng thời 1950 - 1986".

Vĩnh biệt thi sĩ Thơ Mới cuối cùng Nguyễn Xuân Sanh

TTO - Ông Nguyễn Xuân Sanh - đại diện cuối cùng của phong trào Thơ Mới - vừa qua đời ở tuổi 100 vào sáng nay, 22-11, tại Bệnh viện Hữu Nghị ở Hà Nội vì tuổi cao, sức yếu.

Đã là một phiền toái: Lời tự thú của một hồn thơ nữ

TTO - Đã là một phiền toái là tập thơ đầu tay của nữ thi sĩ có cái tên lạ: ng. anhanh, với mỗi mẫu tự viết thường và viết liền.

Hai thập niên với Vũ điệu không vần

TTO - Vũ điệu không vần toàn tập (Domino và NXB Đà Nẵng) gom góp 18 năm ròng nhà thơ Khế Iêm "ăn nằm" cùng thơ tân hình thức.

Bích Khê - nhà thơ từng được Hoài Thanh khen “nhất Việt Nam”

TTO - Nhà thơ Bích Khê vừa có dịp trở lại trong chương trình thơ nhạc kỷ niệm 70 năm ngày mất của ông (1946 – 2016) tại trường đại học KHXH&NV TPHCM vào đêm 23-1.

Tín hiệu tốt từ Tự Lực Văn Đoàn

TT - Giáo sư Trần Ðình Sử nêu nhận định một trong những đột phá của Thơ Mới là các tác giả thời đó đã dùng lời nói để làm nguyên liệu cho thơ, khác với thơ cũ trước kia đã dùng chữ để làm nguyên liệu. Ðiều này như một nền tảng cho các trào lưu thơ về sau.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Hàn Mặc Tử

TTO - Ngày 21-9, tại TP Quy Nhơn, Hội Nhà văn Việt Nam và UBND tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức kỷ niệm và Hội thảo khoa học nhân 100 năm ngày sinh nhà thơ Hàn Mặc Tử (22-9-1912 – 22-9-2012).