29/12/2017 08:20 GMT+7

Thợ lành nghề được săn đón, nghề báo 'mất giá' ở Mỹ

HẢI ĐĂNG
HẢI ĐĂNG

TTO - Năm 2018, thị trường lao động ở Mỹ có nhiều thay đổi. Nhu cầu tuyển dụng thợ lành nghề sẽ tăng cao, trong khi lĩnh vực dầu mỏ, làm nông hay báo chí lại suy giảm.

Ông Matt Ferguson, CEO của trang tìm kiếm việc làm Career Builder, cho biết trong năm 2018, nhu cầu tuyển dụng sẽ tiếp tục tăng. Ông nói với CNBC: "Chúng tôi dự đoán tỉ lệ thất nghiệp sẽ giữ ở mức 4%, thậm chí giảm xuống mức 3% vào năm 2018".

Tuy nhiên, không phải ngành công nghiệp nào cũng có tăng trưởng tích cực vào năm tới. 

Các ngành có khả năng sụt giảm trong năm 2018

1. Dầu mỏ và khí đốt:

Nguyên nhân: Giảm năng suất

Công việc giảm: Vận hành máy khoan, kỹ sư hóa dầu

2. Nông trại:

Nguyên nhân: Nông dân trẻ giảm trong thập kỷ qua

Công việc giảm: Trồng trọt, chăn nuôi gia súc, đốn gỗ

3. Báo chí:

Nguyên nhân: Sự thay đổi trong cách tiếp cận tin tức của độc giả

Công việc giảm: Phóng viên, phóng viên thường trực và chuyên gia phân tích tin truyền hình

4. Một số ngành sản xuất

Nguyên nhân: Tự động hóa

Công việc giảm: Thợ thêu, thợ điều chỉnh máy khoan

5. Xuất bản

Nguyên nhân: Thiết bị cầm tay và công nghệ

Công việc giảm: Nhân viên xuất bản, Nhân viên kinh doanh quảng cáo

Thợ lành nghề được săn đón, nghề báo mất giá ở Mỹ - Ảnh 1.

Báo chí nằm trong nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng thấp nhất trong năm 2018.

Những ngành sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2018:

1. Lao động lành nghề

Nguyên nhân: Cơ sở hạ tầng công và tư nhân được cải thiện

Công việc tăng: Công nhân xây dựng, thợ hàn chì, thợ lắp ống, thợ lắp nồi hơi

2. Công nghệ

Nguyên nhân: Tự động hóa

Công việc tăng: Phát triển phần mềm, Quản trị viên

3. Y tế

Nguyên nhân: Dân số già

Công việc tăng: Y tá, nhân viên hỗ trợ sức khỏe tại gia

4. Dịch vụ khách hàng và kinh doanh

Nguyên nhân: Sự quan trọng của nhãn hàng với thu nhập ròng

Công việc tăng: Đại diện dịch vụ khách hàng, Chuyên viên nghiên cứu thị trường, Nhân viên tiếp thị

5. Tài chính

Nguyên nhân: Dân số già và danh mục đầu tư ngày càng phong phú

Công việc tăng: Nhân viên thống kê, Cố vấn tài chính cá nhân

Thợ lành nghề được săn đón, nghề báo mất giá ở Mỹ - Ảnh 2.

Lao động lành nghề sẽ có nhiều cơ hội tìm việc làm trong năm 2018.

Ông Ferguson dự đoán các ngành công nghiệp như nông nghiệp và sản xuất sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm 2018. Ông nói thêm: "Xuất bản cũng sẽ là một ngành chịu áp lực cao, sẽ có ít người sản xuất và bán các sản phẩm như báo, tạp chí, ấn phẩm..."

Công việc có nhu cầu tuyển dụng cao nhất trong năm 2018 là lao động lành nghề, như công nhân xây dựng, thợ ống nước... Điều đó đồng nghĩa với việc người Mỹ nên đầu tư vào giáo dục hướng nghiệp.

Ông nói thêm: "Với nhân viên kinh doanh giỏi, cung luôn không đủ cầu. Tôi nghĩ chúng ta cần đào tạo họ ở trung học và sau đó là ở trường dạy kinh doanh. Không phải ai cũng nên học đủ 4 năm đại học theo kiểu truyền thống".

Tuy nhiên, các ngành khác có nhu cầu tuyển dụng tăng vào năm 2018 như công nghệ, y tế và tài chính lại đòi hỏi người lao động được đào tạo chính quy. Có thể nói, để trở thành nhân viên phát triển phần mềm hay chuyên viên thống kê, bạn không nên bỏ học.

"Tiếc đại học nhưng tôi vẫn chọn trường nghề" 'Tiếc đại học nhưng tôi vẫn chọn trường nghề'

TTO - “Học đại học, tôi vừa sợ ba mẹ khổ vừa lo thất nghiệp như mấy anh chị ở xóm. Nên dù tiếc đại học, tôi vẫn chọn trường nghề”, Tuyết kể.

Phải coi học nghề là rất bình thường Phải coi học nghề là rất bình thường

TTO - Đối thoại với 125 đại biểu tại diễn đàn khởi nghiệp - việc làm chiều 10-12, bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho biết năm 2018 Bộ này sẽ chọn giáo dục nghề nghiệp là khâu đột phá, với nhiều giải pháp mạnh mẽ…

HẢI ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên