Kết quả cho thấy có đến 34% bệnh nhân bị nhiễm virút viêm gan B mãn tính bị thiếu vitamin D nặng, 47% bị thiếu vitamin D độ nhẹ trong khi chỉ 19% số ca không bị thiếu vitamin D. Phân tích chi tiết hơn, các tác giả ghi nhận nồng độ vitamin D trong máu càng thấp thì lượng virút viêm gan B trong máu càng cao.
Nhiễm virút viêm gan B mãn tính là bệnh rất thường gặp ở các nước đang phát triển. Giai đoạn đầu bệnh âm thầm không triệu chứng, chỉ phát hiện khi xét nghiệm máu. Virút có thể ở dạng ngủ không hoạt động, ít gây hư hại gan nhưng khi chuyển sang dạng hoạt động sẽ gây viêm gan mãn tính và dẫn đến xơ gan. Còn vitamin D là một vitamin tan trong dầu, có nhiều trong sữa, dầu cá, gan động vật, lòng đỏ trứng; đặc biệt vitamin D còn được cơ thể tự tổng hợp từ một tiền chất có sẵn ở da của chúng ta dưới tác dụng kích thích của ánh sáng mặt trời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận