23/10/2015 10:49 GMT+7

​Thiếu tiền khó xoay trở

VIỄN SỰ ghi
VIỄN SỰ ghi

TT - Sáng 22-10, khi các đại biểu Quốc hội thảo luận về vấn đề ngân sách tại nghị trường thì trên các tờ báo, những vấn đề muôn thuở của TP.HCM như kẹt xe, ngập nước, thiếu giường bệnh, chỉnh trang đô thị... vẫn nóng hổi.

Nhiều tuyến tỉnh lộ xuống cấp nặng nhiều năm nay thiếu kinh phí sửa chữa - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đó là những vấn đề mà cùng chung với sự phát triển, TP đang rất cần nguồn lực, đặc biệt là vốn để thay đổi thực trạng này.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Tiến (bộ trưởng Bộ Y tế) trong phần thảo luận về ngân sách đã nêu lên một thực tế đáng buồn: 40 năm nay thành phố lớn nhất cả nước này không xây dựng mới một bệnh viện quy mô lớn nào, trừ việc nâng cấp, chỉnh trang các bệnh viện tuyến quận, huyện.

Tất cả đều xuất phát từ lý do thiếu kinh phí.

Trong suốt nhiều năm qua, TP.HCM đã luôn là đầu tàu cả nước trong phát triển kinh tế, đóng góp đến 30% thu ngân sách cả nước và chiếm 21% GDP cả nước. Đó là một tỉ lệ rất lớn, nhưng TP.HCM còn có thể đóng góp được nhiều hơn nữa nếu được đầu tư.

Một nguyên tắc trong sử dụng vốn đầu tư là nơi nào có hiệu quả cao thì phải đầu tư nhiều. Nói nôm na, mảnh vườn, đám ruộng nào màu mỡ, sản sinh nhiều hoa lợi thì người nông dân mới đầu tư nhiều cây giống, công sức để thu hái nhiều trái ngon. Có như vậy mới nuôi dưỡng được nguồn thu.

Trong tình hình ngân sách căng thẳng như hiện nay thì nghệ thuật và kỷ luật trong phân bổ vốn tập trung vào nơi có khả năng tạo được nguồn thu cao càng phải được thực hiện. Và TP.HCM, nơi đóng góp nhiều nhất cho cả nước, nơi có thể tạo được tăng trưởng cao, cần phải được chú trọng hơn bao giờ hết.

Tỉ lệ 23% thu ngân sách mà TP.HCM được giữ lại hiện nay là chưa đủ để đầu tư, làm nền tảng giúp TP phát huy được hết các tiềm năng của mình.

Biết rằng trong bối cảnh hiện nay và cả về lâu dài, kiến nghị tăng tỉ lệ này cho TP là vấn đề khó khăn. Nhưng cần phải có giải pháp ngắn hạn và khả thi có thể làm được là cho TP.HCM một cơ chế vay đầu tư, nới rộng hơn trần vay nợ của TP.

Tiền vay được đầu tư đúng chỗ, các dự án khả thi sẽ sinh lợi. Nhưng vay thì phải trả, do vậy cũng cần có thêm những nguồn đầu tư khác, như tiền thu được từ bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng nên ưu tiên đầu tư cho những dự án tại TP.HCM.

Vấn đề ưu tiên nguồn lực phát triển cho TP.HCM đã được nói rất nhiều trong thời gian qua. Đại hội lần thứ X Đảng bộ TP.HCM vừa kết thúc cũng đã đề cập vấn đề này trong báo cáo chính trị.

Tại cuộc họp báo sau đại hội, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM  Võ Văn Thưởng cũng nói trong hành trang của đoàn đại biểu TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng sẽ có những kiến nghị về cơ chế phát triển cho TP.

Cần phải thay đổi tư duy rằng đầu tư cho TP.HCM không có nghĩa chỉ là đầu tư cho công dân TP mà đầu tư cho công dân cả nước.

Đầu tư cho TP.HCM mặc dù là đầu tư cho địa phương nhưng là đầu tư có sự lan tỏa, và từ sự lan tỏa đó có thể đóng góp nhiều hơn cho các vùng khác của cả nước. Đó là mấu chốt trong vấn đề tư duy để TP.HCM nhận được nhiều hơn nguồn lực phát triển.

ĐBQH TRẦN HOÀNG NGÂN

 

VIỄN SỰ ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên