Tag: thiếu than

EVN báo cáo về kiểm điểm ngành điện, xem xét trách nhiệm nhiều cá nhân, đơn vị

EVN vừa có báo cáo về kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Công Thương về quản lý, điều hành cung cấp điện.

EVN báo cáo Thủ tướng: Sẽ kiểm điểm các đơn vị khi để thiếu điện

EVN cho biết sẽ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan khi phải cắt giảm điện.

EVN lên tiếng về thông tin 'thiếu 1 triệu tấn than cho nhiệt điện'

Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN - vừa có phản hồi chính thức trước thông tin thiếu 1 triệu tấn than cho nhiệt điện.

Đi tìm sức sống cho tác phẩm Nhà nước đầu tư

TTO - Cuối tháng 8, hội đồng nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ múa TP.HCM đã có buổi thẩm định tác phẩm Thiêu thân (tạm gọi) tại Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO).

Trấn Thành 'nức nở', Trúc Nhân ‘nhại’ Sơn Tùng vì MV mới của Ali Hoàng Dương

Trấn Thành đã không kìm được xúc động, 'sụt sà sụt sịt' khi nghe Ali Hoàng Dương chia sẻ về khó khăn tài chính để thực hiện MV Thiêu thân. Trong khi đó, Trúc Nhân không ngại làm trò, 'nhại' Sơn Tùng M-TP để động viên bạn.

Thiêu thân 'bay lắc' - Kỳ 5: Kiều nữ sa vòng nghiện ngập

TTO - "Nhiều em "hót-gân", "hót-phây" giờ lê lết bay lắc. Ban đầu vì ham vui, mốt chơi sang chảnh. Gái là vậy, còn đám trai đơn giản hơn là vì... có gái đẹp.

Thiêu thân 'bay lắc' - Kỳ 4: Nhận diện 'cá mập' hại người

TTO - Mươi năm trước, vũ trường và quán bar là nơi dân chơi tìm đến để thỏa mãn thú vui tệ hại bay lắc, thì nay một số quán karaoke như bar thu nhỏ đã được thêm vào danh sách 'phi trường'.

Thiêu thân 'bay lắc' - Kỳ 2: Những cuộc chơi tệ hại của 'đào bay'

TTO - 'Đào bay là đào ngồi bay với khách, cũng như ngày xưa bia ôm thì gọi là đào ôm, giờ không uống bia mà cắn 'kẹo', hít 'khay', bú 'bóng', hút 'cỏ'... thì gọi là đào bay, thế thôi'.

Kịch bản nào cho an ninh năng lượng?

TTCT - Những tranh cãi gần đây về trách nhiệm của ngành điện và các cơ quan quản lý cho thấy câu chuyện không chỉ dừng lại ở tầm mức “thiếu than” hay “thiếu điện”. Xây dựng một chiến lược về an ninh năng lượng xem ra vẫn còn là “bao giờ cho đến tháng 10”.

Sao phụ nữ không thể "cháy" với sự nghiệp?

TTO - Liệu có phải tất cả phụ nữ có gia đình cần thuộc lòng câu thần chú “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” theo đúng nghĩa truyền thống của câu này? Có phải để có một gia đình hạnh phúc thì tốt nhất người phụ nữ nên biết lùi lại sau lưng người chồng, tự “kiềm hãm” khát vọng tỏa sáng ngoài xã hội?