22/10/2018 23:07 GMT+7

Thiếu nữ cầm quạt lập kỷ lục đấu giá gần 12 tỉ đồng

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Lần đầu tiên lên sàn đấu giá, bức tranh lụa Thiếu nữ cầm quạt của họa sĩ Nguyễn Nam Sơn đã xác lập kỷ lục mới về giá tranh của họa sĩ này, với mức giá lên tới 440.000 euro (gần 12 tỉ đồng).

Thiếu nữ cầm quạt lập kỷ lục đấu giá gần 12 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bức tranh lụa "Thiếu nữ cầm quạt" của Nguyễn Nam Sơn vừa bán gần 12 tỉ đồng

Bức tranh được đấu giá thành công trong phiên đấu giá Họa sĩ Á châu - Họa sĩ đương đại Trung Quốc - Tranh thế kỷ 19 - Ấn tượng và hiện đại - Nghệ thuật đương đại của nhà đấu giá Aguttes diễn ra từ lúc 14h30 ngày 22-10 (giờ Paris), tức từ lúc 19h30 (giờ Việt Nam).

Với giá ước đoán từ 50.000-80.000 euro, kết quả đấu giá đã tăng tới hơn 550%. Mức giá 440.000 euro chưa tính phí gần 30% mà người mua phải chi trả thêm.

Đây là tác phẩm cao giá nhất của người đồng sáng lập trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương - Nguyễn Nam Sơn trên thị trường giao dịch công khai.

Trước đó, trong phiên đấu giá ngày 26-3 cũng của Nhà đấu giá Aguttes, bức tranh lụa Thôn nữ Bắc kỳ (mực nho với màu nước trên lụa, 65cm x 52,5cm, 1935) của Nguyễn Nam Sơn cũng cán mốc 205.000 euro (hơn 5,7 tỉ đồng).

Bức tranh đạt mức giá kỷ lục cho tranh Nam Sơn ở thời điểm đó, kéo dài cho tới phiên đấu giá hôm nay.

Thiếu nữ cầm quạt lập kỷ lục đấu giá gần 12 tỉ đồng - Ảnh 2.

Các tranh Việt được trưng bày trước phiên đấu giá tại nhà đấu giá Aguttes - Ảnh: Ngô Kim Khôi

Đang trên đường trở về từ phiên đấu giá bức Thiếu nữ cầm quạt, nhà nghiên cứu Ngô Kim Khôi - cháu ngoại của họa sĩ Nguyễn Nam Sơn, hiện đang sống tại Pháp, cho biết ông rất vui mừng với kết quả đấu giá, nó chứng tỏ mỹ thuật Việt Nam càng ngày càng có vị thế.

"Đây là điều tự hào cho nghệ sĩ và gia đình nói riêng, cho mỹ thuật Việt Nam nói chung", nhà nghiên cứu Ngô Kim Khôi nói.

Trước phiên đấu giá này, nhà nghiên cứu Ngô Kim Khôi đã bày tỏ mong muốn bức tranh Thiếu nữ cầm quạt sẽ được một nhà đấu giá trong nước đấu giá thành công và mang về quê nhà. Ông gợi ý Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nên cố gắng có được bức tranh này.

"Tôi mong các nhà sưu tập tranh cố gắng mang bức tranh này trở về quê hương. Tôi không dám mong tự mình làm được điều này, nhưng tôi nghĩ đến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đây là một cơ hội hiếm có, nó lại là tranh lụa, rất quý", họa sĩ Ngô Kim Khôi chia sẻ.

Hiện chưa biết ai là người đã chiến thắng trong cuộc đua giành quyền sở hữu bức tranh Thiếu nữ cầm quạt, nên ông Khôi vẫn hi vọng bức tranh sẽ được trở lại quê nhà Việt Nam.

Thiếu nữ cầm quạt lập kỷ lục đấu giá gần 12 tỉ đồng - Ảnh 3.

Ông Ngô Kim Khôi và bạn bè bên bức Thiếu nữ cầm quạt được treo tại nhà đấu giá Aguttes trước phiên đấu giá- Ảnh: NVCC

Về bức Thiếu nữ cầm quạt, ông Ngô Kim Khôi cho biết, bức tranh có tên tiếng Pháp là Tonkinoise à l’éventail (Người Bắc kỳ và quạt, mực nho với màu nước trên lụa, 61,5cm x 43cm, vẽ khoảng 1935-1936).

Bức Thiếu nữ cầm quạt từng thuộc bộ sưu tập của Tiểu đoàn trưởng Fernand Mallet (đóng quân tại Hà Nội từ ngày 24-1-1936 đến ngày 28-4-1938). Bức tranh này được mang về Pháp từ năm 1938, được gia đình Fernand Mallet lưu giữ từ đó cho đến phiên đấu giá ngày 22-10.

Trong phiên đấu giá, ngoài bức tranh của Nam Sơn, bức Đi chợ về (mực nho với màu nước trên lụa, 47,5cm x 35,5cm, khoảng 1935) của họa sĩ Trần Văn Cẩn cũng gây chấn động khi bán 230.000 euro, trong khi mức ước đoán từ 40.000-60.000 euro.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên