05/01/2018 15:47 GMT+7

Thiếu nữ 15 tuổi có cột sống cong vẹo như chữ S

NGỌC LOAN
NGỌC LOAN

TTO - Bệnh nhân nữ L.N.Q. (15 tuổi, ngụ ở Kiên Giang) bị vẹo cột sống 3 khúc, vùng cong nặng nhất đến 110 độ khiến cột sống của em trông như hình ảnh “múa lụa”.

Thiếu nữ 15 tuổi có cột sống cong vẹo như chữ S - Ảnh 1.

Hình ảnh cột sống của bệnh nhân Q. trước và sau khi phẫu thuật - Ảnh: NGỌC LOAN

Phó giáo sư Võ Văn Thành, đơn vị cột sống Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM), cho biết bệnh nhân Q. bị cong vẹo cột sống nặng do hội chứng Marfan.

Bệnh nhân được phát hiện cột sống bị cong 60 độ từ 4 năm trước. Tuy nhiên, quá trình điều trị chỉ được đeo nẹp nên bệnh không được cải thiện.

Ban đầu, bệnh nhân chỉ bị cong 1 đường nhưng dần dần bị cột sống uốn khúc thành 3 đường cong. Các bác sĩ cho biết 3 vùng cong có độ cong 46 độ, 110 độ và 70 độ.

Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Trưng Vương tháng 3-2017. Do thể trạng quá yếu, bị suy dinh dưỡng nặng nên bệnh nhân được chăm sóc dinh dưỡng và tập phục hồi chức năng rồi mới phẫu thuật được.

Thiếu nữ 15 tuổi có cột sống cong vẹo như chữ S - Ảnh 2.

Sau phẫu thuật, cột sống của Q. được cải thiện 64% - Ảnh: NGỌC LOAN

Ca phẫu thuật nắn chỉnh cột sống cho bệnh nhân được thực hiện ngày 26-12, cải thiện được 64%, độ cong cột sống chỉ còn dưới 40 độ. Sau phẫu thuật, chiều cao của Q. tăng thêm 7cm. Hiện tại bệnh nhân đã có thể đi lại được.

PGS Võ Văn Thành cho biết trường hợp bệnh nhân Q. nếu không mổ, sau 30 tuổi bệnh sẽ rất nặng và nguy cơ tử vong cao. 

PGS Thành lưu ý với những trường hợp cột sống cong trên 40 độ thì cần được phẫu thuật vì đeo nẹp không còn hiệu quả.

NGỌC LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên