04/11/2019 07:40 GMT+7

Thiếu nợ, CEO hãng smartphone Trung Quốc bị cấm đi tàu, máy bay

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Nhà sáng lập hãng điện thoại Smartisan Technology của Trung Quốc đã bị cấm đi máy bay và tàu cao tốc vì công ty của ông không tuân thủ phán quyết của tòa án trong một vụ tranh chấp hợp đồng.

Thiếu nợ, CEO hãng smartphone Trung Quốc bị cấm đi tàu, máy bay - Ảnh 1.

Người sáng lập kiêm giám đốc điều hành (CEO) của Smartisan, ông La Vĩnh Hạo - Ảnh chụp màn hình

Hãng tin Reuters ngày 3-11 cho biết ông La Vĩnh Hạo (Luo Yong Hao), người sáng lập kiêm giám đốc điều hành (CEO) của công ty công nghệ Smartisan ở Trung Quốc, đã bị cấm đi máy bay và dùng tàu cao tốc.

Theo lệnh của Tòa án Đan Dương ở miền đông Trung Quốc, ông La Vĩnh Hạo cũng bị cấm thuê các khách sạn sang trọng, đến chơi tại các hộp đêm và câu lạc bộ golf, hay thậm chí bị cấm mua bất động sản và bảo hiểm cao cấp. Ông cũng bị cấm gửi con trẻ tới học tại các trường tư đắt đỏ.

Lệnh cấm được đưa ra sau khi tòa án phát hiện công ty Smartisan không tuân thủ các phán quyết trước đó của tòa án trong một cuộc tranh chấp hợp đồng giữa công ty này với một công ty điện tử địa phương. 

Công ty Smartisan được cho là đã không hoàn thành nghĩa vụ chi trả cho công ty này theo thời gian được tòa án đưa ra. Theo trang Sohu, những hạn chế trên nhằm ngăn tổn thất về tài sản với ông La Vĩnh Hạo và công ty Smartisan.

Người ta biết tới Smartisan, có trụ sở tại Bắc Kinh, một phần rất lớn nhờ vào ông La Vĩnh Hạo. Ông nổi tiếng với những tuyên bố táo bạo trong những năm gần đây, trong đó có tuyên bố ông đang lên kế hoạch mua lại hãng Apple của Mỹ.

Tại Trung Quốc, doanh số điện thoại thông minh của Smartisan vẫn thua những đối thủ như Huawei, Xiaomi và Oppo. Đầu năm nay, công ty công nghệ Trung Quốc ByteDance cho biết họ đang phát triển một mẫu điện thoại với Smartisan sau khi có được một bộ bằng sáng chế. Tuần trước, Smartisan ra mắt một mẫu điện thoại mới.

Trong một tuyên bố trên Weibo mới đây, ông La Vĩnh Hạo đã gửi lời xin lỗi tới các nhà đầu tư và các chủ nợ, đồng thời hứa hẹn sẽ trả hết nợ trong tương lai. Được biết, Smartisan nợ khoảng 600 triệu nhân dân tệ khi việc kinh doanh xuống dốc kể từ năm ngoái. Tuy nhiên, công ty này đã xoay sở trả 300 triệu nhân dân tệ trong 10 tháng qua, theo ông La.

Tình báo Mỹ khuyến cáo không sử dụng smartphone Trung Quốc Tình báo Mỹ khuyến cáo không sử dụng smartphone Trung Quốc

TTO - Các quan chức tình báo Mỹ khuyến cáo người dân nước này không nên sử dụng các loại smartphone do hai công ty Huawei và ZTE của Trung Quốc sản xuất.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên