09/12/2017 12:35 GMT+7

Thiếu môi trường ngoại ngữ hàng ngày cho sinh viên

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Giỏi tiếng Anh, sinh viên Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh cơ hội nghề nghiệp, hội nhập quốc tế và có điều kiện tiếp cận tri thức mới của thế giới.

Nhưng dù có niềm đam mê và khả năng ngoại ngữ khá tốt, hiện nay sinh viên vẫn chưa có môi trường để sử dụng tiếng Anh rộng rãi.

Thiếu môi trường ngoại ngữ hàng ngày cho sinh viên - Ảnh 1.

Cuộc thi Olympic tiếng Anh toàn quốc năm 2017 thu hút gần 200.000 sinh viên tham gia - Ảnh: H.THANH

“Chúng tôi mong muốn vừa có sân chơi học thuật, vừa có sân chơi diện rộng để sinh viên Việt Nam có thể tự tin chỉ dẫn, giới thiệu về quê hương khi giao tiếp với người nước ngoài

Anh NGUYỄN MINH TRIẾT

Tự tin giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam

"Hiện nay, nhu cầu học ngoại ngữ của sinh viên rất cao, tăng đột biến so với thời điểm tôi còn học cấp II, cấp III. Nhưng sinh viên rất bận, không chỉ học các môn chuyên ngành mà còn phải đi làm thêm, nên khó dành thời gian học ngoại ngữ" - Trần Khánh Vy (sinh viên năm 2 Học viện Ngoại giao) chia sẻ.

Khi còn học THPT, Khánh Vy từng nổi tiếng "bất đắc dĩ" trên YouTube với clip nói 7 thứ tiếng khác nhau gồm: Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Ý, Việt.

"Học ngoại ngữ cần đầu tư thời gian, có mục tiêu rõ ràng. Học để vượt qua kỳ thi sẽ khác với học giao tiếp. Điều quan trọng nhất là phương pháp và sự quyết tâm. Tiếng Anh rất cần thiết. Nếu không có tiếng Anh, các bạn sẽ bị bỏ lại phía sau" - Vy chia sẻ.

Hiện Vy là sinh viên Học viện ngoại giao, nổi đình nổi đám trong cộng đồng sinh viên Hà Nội với vai trò MC trên sóng truyền hình hay dẫn chương trình cho Hội thi Olympic tiếng Anh do Trung ương Đoàn phát động. Hội thi này là một trong những hoạt động Đoàn tiêu biểu toàn quốc trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng sinh viên Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết - trưởng Ban thanh niên trường học, phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam - cho hay năm đầu tiên triển khai hội thi, gần 200.000 sinh viên tham gia thi trực tuyến cũng như sân khấu hóa. Cuộc thi mang lại môi trường học thuật tiếng Anh và sân chơi rộng rãi để các bạn sử dụng vốn ngoại ngữ thường xuyên hơn.

Đánh giá về khả năng học và sử dụng tiếng Anh của sinh viên Việt Nam, anh cho rằng qua khảo sát, đánh giá kiến thức ngoại ngữ của sinh viên Việt Nam rất tốt. Tuy nhiên, ngoài trường lớp, gần như không có môi trường nào khác cho sinh viên sử dụng.

"Tôi đánh giá sinh viên Việt Nam có niềm đam mê và khả năng học tiếng Anh khá tốt. Tuy nhiên, các bạn gặp nhiều khó khăn, chưa tự tin sử dụng ngoại ngữ trong cuộc sống hằng ngày, trong công việc. 

Chúng tôi mong muốn vừa có sân chơi học thuật (đào tạo các bạn "top đỉnh" trong các cuộc thi quốc tế như IELTS, TOEFL), vừa có sân chơi diện rộng để sinh viên Việt Nam có thể tự tin giúp đỡ, chỉ dẫn, giới thiệu về quê hương khi giao tiếp với người nước ngoài" - anh Nguyễn Minh Triết chia sẻ.

Nhận xét về cuộc thi Olympic tiếng Anh, Khánh Vy cho rằng nội dung câu hỏi khá hay, không quá cao siêu và áp dụng được trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, cô bạn bày tỏ cần có nhiều phương pháp, hình thức thi sáng tạo hơn để thu hút sinh viên.

Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên

Đây là một trong 10 đề án trọng điểm mà Trung ương Đoàn sẽ đưa ra thảo luận tại ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI với mục tiêu nâng cao nhận thức, hành động, tạo môi trường rèn luyện, năng lực giao tiếp, sử dụng tiếng Anh của thanh thiếu niên.

Để thực hiện đề án, Trung ương Đoàn dự kiến tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện chuyên về dạy, bồi dưỡng tiếng Anh trong chiến dịch Mùa hè xanh; hướng dẫn viên miễn phí cho du khách nước ngoài tại các điểm du lịch nổi tiếng; xây dựng và phát huy các CLB tiếng Anh; tổ chức các hoạt động cấp toàn quốc nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh, phối hợp với các tổ chức tình nguyện quốc tế mời giảng viên, tình nguyện viên nước ngoài đến tham gia khóa bồi dưỡng tiếng Anh cho thanh thiếu nhi...

Hiện tại các trường đại học, cao đẳng đã có các đội nhóm, CLB tiếng Anh song theo anh Nguyễn Minh Triết, các CLB mang tính chất "sở thích" của từng trường, chưa có sự liên kết với nhau. Nhiệm kỳ tới, Ban thanh niên trường học sẽ tham mưu mô hình Liên hoan các CLB tổ, đội, nhóm tiếng Anh trên toàn quốc. Đồng thời kêu gọi sinh viên, các bạn trẻ đang học tập, sinh sống ở nước ngoài quay về đóng góp ở những hội thảo, góc độ công tác Đoàn của mình bằng tiếng Anh.

Tăng nhiều cơ hội cho giới trẻ

Anh Lê Quốc Phong, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, cho biết đây là lần đầu tiên Đoàn đặt ra đề án trọng tâm nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho thanh thiếu niên.

"Chúng ta không xen vào câu chuyện đi dạy ngoại ngữ cho thanh niên, nhưng làm sao để thanh niên có thể nhận thức được hết tầm quan trọng của tiếng Anh, có những cơ hội thực tập, có nhiều điều kiện hơn để sử dụng tiếng Anh, thành thạo giao tiếp, tăng khả năng cạnh tranh, cơ hội nghề nghiệp và tăng điều kiện để hội nhập quốc tế, tiếp cận tri thức mới của thế giới" - bí thư thứ nhất kỳ vọng.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên