Theo bác sĩ Phạm Ngọc Thanh - cố vấn khoa tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 1 và ông Trần Tuấn Huy - giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ năng sống, giá trị sống YMCA, nạn nhân bạo lực học đường không chỉ bị đau đớn thể xác mà có thể bị chấn thương tâm lý kéo dài.
Theo các chuyên gia, hiện còn thiếu các giải pháp mang tính toàn diện để giải quyết vấn nạn này. Đó là giáo dục kỹ năng dành cho cha mẹ; giáo dục kỹ năng sống và giá trị sống dành cho trẻ trong gia đình, nhà trường và xã hội; cùng các chính sách xã hội liên quan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận