65 phụ nữ có kết quả chẩn đoán ung thư vú từ năm 2005-2010 được so sánh với 200 phụ nữ đối chứng về mặt nhân chủng học. Họ được chia thành ba nhóm dựa vào phỏng vấn và dữ liệu lịch sử để xác định mức độ hạn chế calo:
- Nhóm từng bị đói ăn nghiêm trọng (liên tục bị đói).
- Nhóm đói ăn vừa phải (có triệu chứng liên quan đến đói ăn như): sụt cân, tiêu chảy, hoặc mù mắt.
- Nhóm bị đói ít: nếu từng trải qua bị đói.
Kết quả cho thấy: những người từng bị đói ăn nghiêm trọng gia tăng nguy cơ ung thư vú cao hơn gấp năm lần so với những người đói ăn vừa phải. Những người bị đói ăn sớm vào lúc nhỏ tuổi (0-7 tuổi) tăng nguy cơ cao hơn 2,8 lần so với những người bị đói sau 14 tuổi.
Nghiên cứu này cũng có giá trị tham khảo với những đối tượng có chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận