13/02/2018 08:52 GMT+7

Thích râu, mê hàng hiệu và đi tập gym là người… đồng tính?

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Các nhà hoạt động tại Malaysia đang tức giận về một danh sách các điểm cần lưu ý để nhận biết một người đồng tính đăng trên tờ báo hàng đầu Malaysia, Sinar Harian.

Thích râu, mê hàng hiệu và đi tập gym là người… đồng tính? - Ảnh 1.

Một nhà hoạt động ở Malaysia nhạo báng bài viết về người đồng tính trên báo Sinar Harian - Ảnh: AFP

Bài viết trên đưa ra những đặc điểm họ cho rằng có thể chú ý để nhận biết một người đàn ông đồng tính, ví dụ nếu người đó thích râu và lui tới những phòng tập thể hình.

Theo bài báo này, những người đồng tính sẽ tới phòng tập để ngắm nghía những người đàn ông khác chứ không phải để tập.

Ngoài ra, những người đồng tính cũng bị "nhận diện" ở việc mặc đồ hàng hiệu và đôi mắt "sáng rực" mỗi khi thấy một người đẹp trai.

Trong khi đó, Sinar Harian cho rằng dấu hiệu nhận biết người đồng tính nữ (lesbian) là việc họ ôm đôi tay của nhau, nắm tay nhau và coi thường đàn ông.

Tại Malaysia, đồng tính bị xem là bất hợp pháp và có thể bị phạt tù 20 năm theo một luật cũ từ thời thuộc địa.

Gần đây, tình hình cũng căng thẳng sau khi hàng loạt cái chết liên quan tới cả đàn ông lẫn phụ nữ, nghi với lý do vì họ là đồng tính hoặc chuyển giới.

Năm ngoái, một sinh viên 18 tuổi tên T Nhaveen đã bị bạn học đánh và thiêu chết sau khi nhóm bạn học này gọi cậu là người đồng tính.

Sameera Krishnan, một phụ nữ chuyển giới 27 tuổi, cũng bị tấn công bằng dao và hứng ba phát đạn tại cửa hàng bán hoa của mình sau đó vài tháng.

Bài báo của Sinar Harian vì thế dễ dàng chạm vào vấn đề nhạy cảm bậc nhất trong xã hội Malaysia.

Nhà hoạt động đồng thời là ngôi sao truyền thông xã hội, Arwind Kumar, đã chỉ trích bài viết trên và cho rằng nó sẽ khiến thêm nhiều người phải mất mạng.

Kumar nói: "Còn đó nhiều vấn đề quan trọng hơn ở đất nước này cần được bàn tới. Nếu các người thực sự muốn giáo dục xã hội, thì giải thích cho họ những đặc điểm để nhận biết kẻ ấu dâm, kẻ quấy rối, kẻ sát nhân, kẻ bắt cóc, những kẻ thực sự đe dọa tính mạng người khác đi. Làm quái gì một người đồng tính có thể gây hại tới cuộc đời các ông đâu?".

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên