01/04/2022 21:04 GMT+7

Thi tìm hiểu phòng tránh tai nạn bom mìn, ‘rinh’ ngay giải nhất 10 triệu đồng

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống bom mìn có giải nhất 10 triệu đồng.

Thi tìm hiểu phòng tránh tai nạn bom mìn, ‘rinh’ ngay giải nhất 10 triệu đồng - Ảnh 1.

Đội xử lý bom mìn lưu động EOD1 thuộc tổ chức PeaceTrees Vietnam xử lý quả bom MK-82, có đường kính 274mm, chiều dài 1,54m và trọng lượng 227kg tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: PeaceTrees Vietnam

Theo Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia (VNMAC), cuộc thi trực tuyến Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam diễn ra từ ngày 4-4 đến ngày 4-5. Thời gian dự kiến trao giải từ ngày 15-5 đến 31-5. 

Cuộc thi có 1 giải nhất trị giá 10.000.000 đồng, 2 giải nhì mỗi giải 5.000.000 đồng, 3 giải ba mỗi giải 3.000.000 đồng và 10 giải khuyến khích (1.000.000 đồng/giải).

Để dự thi, công dân Việt Nam vào trang web có địa chỉ http://vnmac.gov.vn/ và nhấn vào banner cuộc thi. Cách hai, thí sinh đăng nhập vào đường dẫn http://cuocthi.vnmac.gov.vn/, tuy nhiên cổng này chỉ mở từ ngày 4-4. 

Theo ban tổ chức, thí sinh dự thi xem video clip rồi trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm trên thiết bị điện tử có kết nối Internet. Thời gian làm bài 30 phút.

Bộ Lao động, thương binh và xã hội cho biết cuộc thi nhằm hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống bom mìn (ngày 4-4 hằng năm). Với ước tính khoảng 800.000 tấn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu hậu quả nặng nề nhất do chiến tranh. 

Cả nước có trên 7 triệu người khuyết tật, trong đó hàng triệu người là nạn nhân bom mìn và bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Từ năm 1975 đến nay, bom mìn tồn sót đã làm hơn 40.000 người chết, 60.000 người bị thương, phần lớn là lao động chính trong gia đình và trẻ em.

Tại một số tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Bình Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi, trên 22.800 người là nạn nhân do vướng phải bom mìn trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, trong đó có 10.540 người chết và 12.260 người bị thương.

Dù từ năm 2010 - 2020, Việt Nam dành trên 12.600 tỉ đồng cho công tác rà phá bom mìn tuy nhiên diện tích ô nhiễm do bom mìn vẫn còn khoảng 5,6 triệu ha, tập trung nhiều tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Phát hiện 2 quả bom hơn 500kg ở Quảng Trị, một quả vẫn chưa thể di dời Phát hiện 2 quả bom hơn 500kg ở Quảng Trị, một quả vẫn chưa thể di dời

TTO - Trung tâm hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị và đội xử lý bom mìn lưu động của Tổ chức PeaceTrees Việt Nam đang chờ nước cạn để di dời quả bom nặng 340kg tại xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, sau khi quả bom đầu tiên đã được đưa đến điểm tập kết.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên