Tag: thị thực điện tử

Từ 1-11, Nhật Bản cấp e-visa cho du khách đoàn Việt Nam

Từ 1-11, chính sách cấp thị thực điện tử (e-visa) cho đoàn du khách Việt Nam của Nhật Bản sẽ có hiệu lực.

Thay đổi thông thoáng về thủ tục visa, khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh

Sự thông thoáng hơn về thủ tục visa, thị thực điện tử, tăng thời hạn lưu trú với người nước ngoài… đã thu hút khách du lịch quốc tế.

Du lịch có tận dụng được chính sách visa mới?

Lượng khách quốc tế tìm kiếm nơi lưu trú tại Việt Nam cho kỳ nghỉ dài những tháng cuối năm đã tăng đáng kể sau khi chính sách mới về visa của Việt Nam áp dụng từ ngày 15-8 được công bố. Và nhiều doanh nghiệp du lịch kỳ vọng sẽ tận dụng được cơ hội.

Cấp thị thực điện tử từ 15-8, nâng thời hạn tạm trú 45 ngày với công dân 13 nước

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ...

Nga bắt đầu cấp thị thực điện tử cho Việt Nam từ tháng 8

Bên cạnh 52 quốc gia thân thiện với Nga, công dân Việt Nam, Campuchia và Myanmar cũng sẽ được cấp thị thực điện tử E-visa để du lịch và làm việc tại Nga.

Đề xuất nâng thời gian lưu trú cho khách quốc tế lên 60 ngày

Đại biểu Vũ Tiến Lộc đề xuất nâng thời hạn cấp giấy chứng nhận lưu trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 lên 60 ngày.

Visa chỉ là khởi đầu

Ngoài cải thiện chính sách visa, giảm bớt giấy tờ, Việt Nam cũng cần mở rộng danh sách miễn thị thực cho khách đến từ Mỹ, Ấn Độ, Canada, Úc, New Zealand, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan...

Chính phủ lý giải việc nâng thời hạn thị thực điện tử lên 90 ngày

Việc nâng thời hạn thị thực điện tử lên không quá ba tháng, theo Chính phủ, nhằm thúc đẩy đầu tư, kinh doanh, thu hút khách du lịch tại Việt Nam hiệu quả hơn.

Chính thức trình Quốc hội chính sách visa mới

Chính phủ vừa chính thức có tờ trình gửi Quốc hội đề xuất một số chính sách mới, trong đó có việc gỡ vướng cho visa.

Trình Quốc hội xem xét kéo dài thị thực điện tử lên 90 ngày

Thường trực Chính phủ thống nhất nâng thời hạn thị thực điện tử từ không quá 30 ngày lên không quá 3 tháng để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 5 tới.