03/07/2021 09:53 GMT+7

Thí sinh vui vẻ tự tin đi xét nghiệm COVID-19 để dự thi tốt nghiệp THPT

QUANG ĐỊNH - DUYÊN PHAN - DUY THANH - LÂM THIÊN
QUANG ĐỊNH - DUYÊN PHAN - DUY THANH - LÂM THIÊN

TTO - Sáng 3-7, gần 155 điểm xét nghiệm COVID-19 tại TP.HCM bắt đầu lấy mẫu cho các thí sinh, giám thị, thanh tra, nhân viên trong kỳ thi THPT quốc gia sắp diễn ra.

Thí sinh vui vẻ tự tin đi xét nghiệm COVID-19 để dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Hai thí sinh Thanh Hương và Bảo Khanh cùng phiếu xác nhận xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ghi nhận tại điểm lấy mẫu Trường tiểu học Ngô Tất Tố (quận Phú Nhuận, TP.HCM), quá trình lấy mẫu cho thí sinh diễn ra quy củ và có trình tự. 

Trước đó, ban tổ chức đã phân chia từng nhóm thí sinh ra từng khung giờ khác nhau để đến lấy mẫu, tránh tình trạng tụ tập và phải chờ đợi. Tất cả thầy cô cũng được tập huấn kỹ công tác điều phối hướng ra vào và vị trí ngồi lấy mẫu cho thí sinh, đảm bảo khoảng cách giãn cách an toàn.

Tại điểm lấy mẫu Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1), việc lấy mẫu cũng diễn ra rất nghiêm túc, thí sinh luôn tuân thủ chặt chẽ quy định giãn cách.

"Em chỉ ở nhà ôn thi, cũng nói với người thân hạn chế ra ngoài, hạn chế tiếp xúc với người khác. Tự làm nước cam, nước chanh uống để tăng đề kháng cho sức khỏe. Trước khi đi lấy mẫu mọi người nói khá đau, nhưng làm xong em thấy nó cũng bình thường. Sau khi lấy xong em tự tin hẳn và thấy yên tâm đi thi", thí sinh Nguyễn Hữu Lan Anh (Trường THPT Trưng Vương) chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - phó giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT TP.HCM - cho biết để thực hiện kỳ thi năm 2021 theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, sở đã phối hợp các sở ngành, đặc biệt Sở Y tế tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch an toàn kỳ thi.  Trong đó có kế hoạch xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ coi thi, nhân viên và thí sinh. 

Tất cả thành viên tại các điểm thi đều phải được xét nghiệm, nếu không xét nghiệm hôm nay phải có giấy xét nghiệm của HCDC hoặc CDC các tỉnh, thành các em đang ở.

"Để có đợt thi kỳ này chúng ta đã tốn rất nhiều thời gian, công sức sắp xếp, đặc biệt các quận huyện, ban chỉ đạo 22 quận huyện và TP Thủ Đức đều phối hợp Sở GD-ĐT cũng như Sở Y tế để bố trí 155 điểm xét nghiệm gần với 155 điểm thi, diễn ra từ sáng đến chiều với 4 ca, dành cho tất cả các thí sinh, giám thị, thanh tra và nhân viên.

Từ thời gian xét nghiệm này cho đến lúc thi yêu cầu các em hạn chế tiếp xúc, ở nhà giữ gìn sức khỏe để đảm bảo đến ngày thi hoàn toàn khỏe mạnh nhằm đạt được kết quả cao nhất. 

Chúng tôi mong muốn phụ huynh thường xuyên hỗ trợ, động viên các em, giám sát việc học hành, ăn uống, nghỉ ngơi để các em đảm bảo có sức khỏe tốt nhất chuẩn bị cho kỳ thi. 

Bà con nhân dân thành phố cũng nên tạo điều kiện cho thí sinh, hạn chế ra đường vào giờ cao điểm như đầu giờ thi và cuối giờ các em ra về, tạo điều kiện cho các em đi lại thoải mái, đảm bảo thời gian cũng như sức khỏe" - ông Hiếu nói thêm.

Thí sinh vui vẻ tự tin đi xét nghiệm COVID-19 để dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

Thí sinh được đo thân nhiệt trước khi vào điểm lấy mẫu tại Trường tiểu học Ngô Tất Tố (quận Phú Nhuận) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thí sinh vui vẻ tự tin đi xét nghiệm COVID-19 để dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 3.

Thí sinh xếp hàng giãn cách chờ xác nhận thông tin trước khi vào lấy mẫu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thí sinh vui vẻ tự tin đi xét nghiệm COVID-19 để dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 4.

Nhân viên y tế lấy mẫu cho thí sinh tham dự kỳ thi sáng 3-7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thí sinh vui vẻ tự tin đi xét nghiệm COVID-19 để dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 5.

Thí sinh Trường THPT Trưng Vương lấy mẫu xét nghiệm tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thí sinh vui vẻ tự tin đi xét nghiệm COVID-19 để dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 6.

Thí sinh Trường THPT Hàn Thuyên (quận Phú Nhuận) ngồi giữ khoảng cách tại điểm lấy mẫu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phú Yên: Các thí sinh tham dự đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Thí sinh vui vẻ tự tin đi xét nghiệm COVID-19 để dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 7.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một thí sinh ở điểm thi Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (TP Tuy Hòa, Phú Yên) - Ảnh: LÂM THIÊN

 Tại điểm thi Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (TP Tuy Hòa), nơi có 16 phòng thi với 408 thí sinh, từ 7h sáng, nhiều thí sinh đã đến để được lấy mẫu xét nghiệm.

Các bạn được bố trí ngồi giãn cách, thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K. Nhân viên y tế khai thác thông tin cụ thể từng thí sinh rồi lấy mẫu. Việc lấy mẫu dịch mũi cho mỗi thí sinh khoảng 2-3 phút.

Còn tại điểm thi đặt tại Trường THPT Nguyễn Văn Linh (thị xã Đông Hòa, nơi có 20 phòng thi với 457 thí sinh), các thí sinh được giáo viên gọi tên theo thứ tự từng phòng thi. Các bạn sắp hàng giãn cách 2m, khi được gọi tên thì khai báo thông tin cho cán bộ y tế, sau đó được lấy mẫu dịch hầu họng, được dặn dò từ sau khi lấy mẫu hạn chế tối đa tiếp xúc, gìn giữ sức khỏe đến ngày thi.

Buổi chiều cùng ngày, các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức, coi thi, phục vụ kỳ thi (1812 người) tại tỉnh Phú Yên cũng được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại 11 điểm.

Thí sinh vui vẻ tự tin đi xét nghiệm COVID-19 để dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 8.

Thí sinh đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, ngồi giãn cách chờ đến lượt lấy mẫu xét nghiệm tại điểm thi Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh - Ảnh: LÂM THIÊN

Thí sinh vui vẻ tự tin đi xét nghiệm COVID-19 để dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 9.

Mẫu được đưa vào ống bảo quản - Ảnh: DUY THANH

Thí sinh vui vẻ tự tin đi xét nghiệm COVID-19 để dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 10.

Ghi rõ thông tin mẫu của từng thí sinh - Ảnh: LÂM THIÊN

TP.HCM tạm dừng lấy mẫu diện rộng, ưu tiên cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT TP.HCM tạm dừng lấy mẫu diện rộng, ưu tiên cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT

TTO - Nhằm tập trung thực hiện xét nghiệm kiểm tra COVID-19 cho thí sinh, cán bộ, nhân viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, TP.HCM tạm ngưng lấy mẫu tầm soát diện rộng trong cộng đồng trong ngày 3-7.

QUANG ĐỊNH - DUYÊN PHAN - DUY THANH - LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên