28/09/2017 10:38 GMT+7

Thí sinh Việt Nam thi tay nghề thế giới

QUANG PHƯƠNG
QUANG PHƯƠNG

TTO - Đoàn Việt Nam với 13 thí sinh sẽ lên đường tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44, tổ chức ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất từ ngày 8 đến 20-10.

Thí sinh Việt Nam thi tay nghề thế giới - Ảnh 1.

Hai học sinh Doãn Minh Tiến (trái) và Nguyễn Thuận Hải luyện tập để chuẩn bị tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 về nghề cơ điện tử - Ảnh: Q.PHƯƠNG

Đây là lần thứ 5 học viên từ các trường nghề Việt Nam tham gia sân chơi này.

Tại phòng thực hành điều khiển quá trình Trung tâm cơ điện tử, Trường trung cấp kỹ thuật công nghệ Hùng Vương, TP.HCM, có hai bạn trẻ đang căng thẳng với công việc của mình: một người căng mắt trước màn hình máy tính, người kia tất bật đấu nối dây điện... 

Đó là hai học sinh Doãn Minh Tiến và Nguyễn Thuận Hải, đều đang học ngành cơ điện tử của trường. Hai bạn đang miệt mài tập luyện để hoàn chỉnh hệ thống kẹp và đóng nắp phôi, chuẩn bị cho Kỳ thi tay nghề thế giới vào tháng 10 này.

Học nghề để nhanh ra trường

Tranh thủ giờ giải lao, Doãn Minh Tiến (21 tuổi, quê Bạc Liêu) chia sẻ: Tiến là con út trong gia đình có hai anh em, ba mẹ đều làm công nhân ở quê. Nhà khó khăn nên anh trai của Tiến học đến lớp 11 đành phải nghỉ để đi làm thuê. 

Tiến được ưu tiên học hết lớp 12. Tốt nghiệp THPT năm 2014, Tiến thi ĐH, trúng tuyển vào hệ CĐ ngành công nghiệp thực phẩm của một trường ĐH tại TP.HCM. Nhưng cái nghèo đã không cho phép Tiến vào trường ĐH. Bạn đành khăn gói lên TP.HCM đi làm thuê đủ nghề.

Do không có nghề nên công việc của Tiến luôn bấp bênh. "Tôi suy đi nghĩ lại, phải học làm sao để nhanh ra trường, có bằng cấp, có nghề. Nhờ mọi người tư vấn, tôi chọn học nghề cơ điện tử", Tiến kể lại.

Vào học, Tiến thấy mình thích hợp với nghề này. "Tôi thấy các anh đi trước ra trường có việc làm ổn định, thu nhập khá, nên quyết tâm phải học thật giỏi", Tiến tâm sự. Khi biết thông tin về cuộc thi tay nghề cấp thành phố, Tiến liền đăng ký tham gia và đoạt giải nhất.

Bỏ ngang đại học đi học nghề

Năm 2012, Nguyễn Thuận Hải (23 tuổi, quê Tây Ninh) thi ĐH và trúng tuyển vào ngành điện tử truyền thông Học viện Bưu chính viễn thông. Hải học hết năm thứ 2 thì quyết định nghỉ. "Lúc đó tôi mới nhận ra mình không thích hợp với ngành này. Tôi quyết định nghỉ học để tìm ngành khác phù hợp hơn, dù gia đình ngăn cản", Hải chia sẻ.

Nghỉ học ĐH, Hải lại lấn cấn giữa chọn ĐH ngành khác hay đi học nghề. Cuối cùng, Hải chọn học nghề cơ điện tử. "Học ĐH thì thêm 4 năm, mà ra trường chưa chắc có việc làm. Còn học nghề, chỉ 2 năm nữa là có bằng tốt nghiệp, có trong tay cái nghề để đi làm nuôi sống bản thân", Hải nói.

Vào trường nghề, tham gia những giờ thực hành ở xưởng ngay từ đầu, Hải bị cuốn hút theo nghề mình chọn. Cũng giống như Doãn Minh Tiến, Hải đăng ký thi tay nghề khi nghe tin về cuộc thi. 

Hải cùng Tiến hợp thành đôi bạn "song kiếm hợp bích", lần lượt đoạt giải nhất kỳ thi tay nghề cấp thành phố, cấp quốc gia, rồi huy chương vàng khu vực Asean nghề cơ điện tử. Nay, Hải và Tiến được chọn đại diện cho Việt Nam tham gia kỳ thi tay nghề thế giới.

Ngồi trong phòng thực hành, Tiến và Hải cho hay đã hơn 5 tháng nay hai bạn liên tục tập luyện: Tiến lo khâu lắp đặt cơ khí và tín hiệu điện, còn Hải lo phần lập trình cho hệ thống kẹp và đóng nắp phôi. 

"Hai người hai phần việc nhưng chúng tôi phối hợp rất nhịp nhàng, cứ mỗi môđun cả hai đều canh thời gian, tôi xong phần lắp đặt thì Hải xong phần lập trình. Nhờ luyện tập thường xuyên nên tay nghề giờ vững và tự tin lắm", Tiến chia sẻ. 

Còn Hải tâm sự: "Chúng tôi sẽ cố gắng đạt thành tích cao tại kỳ thi này. Sau khi trở về, hai đứa sẽ vừa đi làm kiếm tiền, vừa học tiếp lên bậc cao hơn".

13 thí sinh Việt Nam dự thi 12 nghề

Theo thông tin từ Bộ LĐ-TB&XH, Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 được tổ chức với 51 nghề (49 nghề chính thức và 2 nghề trình diễn), với 1.258 thí sinh dự thi đến từ 58 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Năm nay đoàn Việt Nam có 13 thí sinh dự thi ở 12 nghề (có một nghề thi đồng đội), gồm: cơ điện tử (thi đồng đội), lắp cáp mạng thông tin, điện tử, nấu ăn, lắp đặt đường ống nước, xây gạch, lắp đặt điện, công nghệ ôtô, phay CNC, điều khiển công nghiệp, thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, giải pháp phần mềm CNTT.

Đoàn Việt Nam đã tham dự 5 lần Kỳ thi tay nghề thế giới (từ 2007 đến nay), đạt 24 chứng chỉ Kỹ năng nghề xuất sắc. Tại Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 43, lần đầu tiên đoàn VN có thí sinh đoạt huy chương đồng nghề giải pháp phần mềm CNTT.

QUANG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên