22/08/2017 01:11 GMT+7

Tổng cục Dạy nghề đổi tên thành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

N.HÀ - T.HÀ
N.HÀ - T.HÀ

TTO - Chiều 21-8 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung đã công bố, triển khai quyết định số 29 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khai trương biển tên mới của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ảnh: VPTCDN
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khai trương biển tên mới của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ảnh: VPTCDN

Theo đó, từ ngày 21-8, Tổng cục Dạy nghề trước đây đã chính thức được đổi tên thành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Ông Đào Ngọc Dung cho biết tổng cục đã đổi tên nhiều lần nhưng vấn đề chung nhất không bao giờ đổi là lo công ăn việc làm, lo dạy nghề cho học sinh, sinh viên, đáp ứng nhu cầu xã hội, nhu cầu nguồn nhân lực cho đất nước.

Ông Dung kỳ vọng việc đổi tên từ Tổng cục Dạy nghề sang Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp không chỉ mang ý nghĩa thay tên đổi họ thông thường, mà đó là thay đổi về “chất” với giáo dục nghề nghiệp, đồng bộ với tên gọi mới là với tư duy mới, nhận thức mới và cách làm mới.

Theo ông Dung, hệ thống giáo dục nghề nghiệp phải góp phần tích cực vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, giải quyết bài toán hài hòa giữa “thầy” và “thợ”.

N.HÀ - T.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên