04/09/2020 14:31 GMT+7

Thí sinh trúng tuyển nhiều phương thức phải làm đơn xác nhận nhập học

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Đó là quy định của Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) với thí sinh trúng tuyển cùng lúc nhiều phương thức vào trường này. Trường cũng công bố điểm sàn xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT là 19 điểm.

Thí sinh trúng tuyển nhiều phương thức phải làm đơn xác nhận nhập học - Ảnh 1.

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại gian tư vấn Trường ĐH Cộng nghệ thông tin trong ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2020 của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: VĂN TOÀN

Chiều 4-9, ông Nguyễn Tấn Trần Minh Khang - phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) - cho biết năm nay trường quy định đối với thí sinh trúng tuyển cùng lúc nhiều phương thức, khi xác nhận nhập học, ngoài các giấy tờ xác nhận nhập học cần nộp kèm một đơn xác nhận nhập học (theo mẫu của trường) để chọn đúng phương thức trúng tuyển, mã ngành trúng tuyển, tên ngành trúng tuyển và mã số sinh viên mà mình muốn nhập học.

Theo đề án tuyển sinh năm 2020 của trường, thí sinh có thể trúng tuyển cùng lúc nhiều phương thức, cụ thể: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo qui định của Bộ GD-ĐT (đã công bố kết quả trúng tuyển), ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM (đã công bố kết quả trúng tuyển), xét tuyển bằng phương thức sử dụng chứng chỉ quốc tế (đã công bố kết quả trúng tuyển) và xét tuyển bằng kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM (sẽ công bố kết quả trong vài ngày tới).

"Thực tế hiện có rất nhiều thí sinh trúng tuyển cùng lúc vào trường từ hai phương thức trở lên. Do đó, nhà trường đưa ra quy định yêu cầu thí sinh phải làm đơn xác nhận nhập học. Thí sinh chỉ được lựa chọn 1 phương thức trúng tuyển để xác nhận nhập học. Những thí sinh chỉ trúng tuyển 1 phương thức không phải thực hiện bước này", ông Khang cho hay.

Thí sinh tra cứu giấy báo nhập học tại đây để ghi đúng phương thức trúng tuyển, mã ngành trúng tuyển, tên ngành trúng tuyển, mã số sinh viên của ngành mà mình muốn xác nhận nhập học.

Đồng thời, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng vừa công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là 19 điểm cho tất cả các ngành và các tổ hợp xét tuyển.

Mức điểm nhận nhận hồ sơ xét tuyển (hay còn gọi là điểm sàn, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) là điểm thấp nhất mà thí sinh được đăng ký xét tuyển vào trường.

Mức điểm nhận hồ sơ không phải là điểm chuẩn trúng tuyển, thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn các năm trước của trường để có sự điều chỉnh nguyện vọng phù hợp.

Thí sinh thuộc diện ưu tiên (khu vực, đối tượng) được áp dụng mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển thấp hơn theo điểm ưu tiên của thí sinh: Khu vực 3: 0 điểm; Khu vực 2: 0,25 điểm; Khu vực 2-NT: 0,5 điểm; Khu vực 1: 0,75 điểm; Nhóm Ưu tiên 2 (Đối tượng 5,6,7): 1 điểm; Nhóm Ưu tiên 1 (Đối tượng 1,2,3,4): 2 điểm.

Điểm chuẩn ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM 17,8 - 25,3 Điểm chuẩn ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM 17,8 - 25,3

TTO - Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành bậc ĐH của trường.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên