
Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025 - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Số liệu kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM vừa được đại học này công bố cho thấy sau 7 năm tổ chức, quy mô liên tục gia tăng.
Điểm trung bình dao động quanh ngưỡng 640-665
Trong giai đoạn 2023-2025, số lượng thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tăng đều qua các năm, đặc biệt năm 2025 ghi nhận sự tăng nhanh với hơn 152.000 thí sinh, gần gấp rưỡi so với năm 2023, 2024.
TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TP.HCM - cho biết: "Mặc dù số lượng thí sinh tăng mạnh, kết quả thi vẫn duy trì sự ổn định về mặt thống kê: điểm trung bình dao động quanh ngưỡng 640-665 và điểm trung vị ổn định ở mức 629 - 654 điểm (thang 1.200 điểm). Điều này cho thấy năng lực làm bài của phần lớn thí sinh không biến động lớn qua các năm".
Sự gia tăng về quy mô thí sinh làm mở rộng phổ điểm, thể hiện qua độ lệch chuẩn tăng từ 123,8 lên 159,8.
Cùng với sự tăng quy mô thí sinh dự thi, sự phân hóa mức năng lực đa dạng của thí sinh cũng được thể hiện rõ hơn thông qua phần "lệch trái" nhẹ ở khu vực điểm thấp và "lệch phải" nhẹ ở khu vực điểm cao ở hai đầu phân bố điểm.
Phân bố điểm kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2023, 2024, 2025
Thống kê các đặc trưng của kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023, 2024, 2025
Vì sao điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 thường cao hơn đợt 1?
Phân tích kết quả thi của thí sinh đã tham dự kỳ thi năm 2025, ông Chính cho hay phổ điểm thi ở mỗi đợt đều có dạng gần với phân bố chuẩn, độ rộng của phân bố điểm thể hiện bài thi có mức độ phân hóa tốt phù hợp mục tiêu tuyển sinh đại học.
Phân bố điểm của đợt 2 có xu hướng "lệch phải" và trải rộng hơn so với đợt 1, phản ánh mức điểm trung bình cao hơn và độ phân tán lớn hơn.
Theo ông Chính, điều này có thể do các nguyên nhân:
Thứ nhất, trong tổng số thí sinh dự thi đợt 2, có hơn 65.000 thí sinh (chiếm 71,27%) đã từng tham gia thi ở đợt 1. Phân tích kết quả cho thấy nhóm thí sinh này có điểm thi đợt cao hơn mặt bằng chung, cho thấy họ thuộc nhóm có năng lực khá trở lên. Việc nhóm thí sinh này tiếp tục dự thi ở đợt 2 góp phần làm dịch chuyển phân bố điểm theo hướng lệch phải.
Thứ hai, đợt 2 diễn ra sau đợt 1 khoảng hai tháng, thí sinh có thêm thời gian ôn tập và củng cố kiến thức. Đồng thời, do đã có trải nghiệm ở đợt 1, thí sinh có thêm kinh nghiệm về cấu trúc đề, kỹ năng quản lý thời gian, tâm lý phòng thi và cách tránh những sai sót trước đó, từ đó cải thiện được kết quả làm bài.
Thứ ba, đợt 2 thường thu hút nhóm thí sinh có động lực cao, có mục tiêu rõ ràng trong việc cải thiện hoặc tối ưu hóa điểm số để xét tuyển. Trong khi đó, nhiều thí sinh có học lực chưa tốt hoặc không thực sự đầu tư cho kỳ thi có xu hướng không đăng ký hoặc không tham gia lại đợt 2. Việc này làm thay đổi cơ cấu thí sinh, tăng tỉ lệ thí sinh có học lực khá, giỏi, từ đó góp phần nâng mặt bằng điểm thi.
"Phân tích kết quả cho thấy nhóm thí sinh này có điểm thi cao hơn mặt bằng chung, thể hiện họ thuộc nhóm có năng lực khá trở lên. Việc nhóm thí sinh này tiếp tục dự thi ở đợt 2 góp phần làm dịch chuyển phân bố điểm theo hướng lệch phải", ông Chính nói.
Phân bố điểm thi đánh giá năng lực năm 2025
Phân bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 và đợt 2 năm 2025
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận