07/07/2021 09:29 GMT+7

Thí sinh diện F Đà Nẵng đi thi bằng xe cứu thương, trùm kín người

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Sáng 7-7, 41 thí sinh thuộc diện F tại Đà Nẵng đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT cùng với thí sinh cả nước.

Thí sinh diện F Đà Nẵng đi thi bằng xe cứu thương, trùm kín người - Ảnh 1.

Xe cứu thương đưa thí sinh đến điểm thi - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Có 41 thí sinh, trong đó 2 thí sinh diện F1, 1 thí sinh diện F2 và 38 thí sinh ở khu cách ly. Trong đó, quận Thanh Khê có 31; quận Liên Chiểu có 7; 2 thí sinh ở quận Sơn Trà và 1 thí sinh ở quận Hải Châu.

41 thí sinh này được bố trí tại 6 phòng thi. Phòng thi của thí sinh diện F1, F2 ở chung một dãy nhà, bố trí phòng thi riêng. Những thí sinh là các F liên quan đến COVID-19 ở một dãy nhà khác.

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng bố trí tại điểm thi này 59 người là cán bộ, giáo viên, tình nguyện viên… làm công tác thi, nhiều hơn cả thí sinh.

Tất cả những người làm công tác thi được trang bị trang phục bảo hộ, tập huấn kỹ các biện pháp phòng, chống dịch. Riêng với cán bộ coi thi phòng thi thí sinh F1, sau khi thi xong sẽ về nhà và cách ly tại nhà, không được coi thi các buổi khác.

Điểm thi được đảm bảo khử khuẩn, vệ sinh trước và sau mỗi buổi thi. Riêng bài thi của thí sinh, hồ sơ thi được khử khuẩn trước khi cất giữ và trước khi nộp về hội đồng thi.

Hai kỳ thi tốt nghiệp THPT liên tiếp, Trường THPT Võ Chí Công (Đà Nẵng) được chọn làm điểm thi dành cho thí sinh là các F liên quan dến COVID-19.

Thầy Nguyễn Văn Đông - trưởng điểm thi Trường THTP Võ Chí Công - cho biết: "Theo khuyến cáo của cơ quan y tế thì dãy nhà tầng 1 không bố trí phòng thi vì đây được xem là vùng đệm "sạch" y tế. Đối với phòng thi dành riêng cho thí sinh là các F liên quan đến COVID-19, chỉ bố trí tối đa 12 thí sinh/phòng thi".

Những thí sinh thuộc diện F1 được bố trí xe chuyên dụng đưa đón từ khu vực cách ly tập trung đến điểm thi. Ngoài ra, thí sinh được hỗ trợ thức ăn, nước uống, chỗ nghỉ ngơi… nếu có nhu cầu ở lại trưa tại điểm thi.

Thí sinh diện F Đà Nẵng đi thi bằng xe cứu thương, trùm kín người - Ảnh 2.

Thí sinh quận Hải Châu đến điểm thi - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Thí sinh diện F Đà Nẵng đi thi bằng xe cứu thương, trùm kín người - Ảnh 3.

Một thí sinh F tự tin vào điểm thi - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Thí sinh diện F Đà Nẵng đi thi bằng xe cứu thương, trùm kín người - Ảnh 4.

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng bố trí tại điểm thi này 59 người là cán bộ, giáo viên, tình nguyện viên… làm công tác thi, nhiều hơn cả thí sinh - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Thí sinh diện F Đà Nẵng đi thi bằng xe cứu thương, trùm kín người - Ảnh 5.

Với thí sinh F, xe cứu thương đưa vào sát phòng thi - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Thí sinh diện F Đà Nẵng đi thi bằng xe cứu thương, trùm kín người - Ảnh 6.

Trước khi vào phòng, các em được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, thay khẩu trang y tế mới - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Thí sinh diện F Đà Nẵng đi thi bằng xe cứu thương, trùm kín người - Ảnh 7.

Những vật dụng thí sinh vứt bỏ được khử khuẩn ngay lập tức - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Thí sinh diện F Đà Nẵng đi thi bằng xe cứu thương, trùm kín người - Ảnh 8.

Thí sinh sau khi cởi áo bảo hộ, tự tin bước vào phòng thi - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

7 thí sinh F1 Nghệ An đi thi đợt 1 vào ‘phút chót’ 7 thí sinh F1 Nghệ An đi thi đợt 1 vào ‘phút chót’

TTO - 7 thí sinh thuộc trường hợp F1 ở Nghệ An do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ tham dự cùng đợt 1 với hơn 34.400 thí sinh tỉnh này tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên