
Đạo diễn Trần Chí Công chia sẻ trong tọa đàm - Ảnh: HOÀNG LÊ
Tọa đàm nằm trong khuôn khổ lễ phát động cuộc thi làm phim ngắn Inspirit Vietnam 2026 diễn ra ngày 24-5 tại TP.HCM.
Cuộc thi này là một phần của mạng lưới Inspiring Asia - liên hoan phim ngắn quy mô khu vực, hiện có mặt tại 8 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Mông Cổ, Philippines và Hong Kong.
Đứng lùi để quan sát cuộc sống khách quan
Một trong những vấn đề được đặt ra tại tọa đàm là các tác phẩm dự thi nên khai thác những câu chuyện mang bản sắc văn hóa Việt Nam hay hướng đến các vấn đề cộng đồng mang tính toàn cầu?
Ông Phạm Trường Sơn - giám khảo hạng mục Dự án, đồng thời là giám đốc Tổ chức Tình Thân - cho rằng Việt Nam có rất nhiều cộng đồng xã hội và dân tộc với những câu chuyện giàu giá trị nhân văn.
Theo ông, nếu các nhà làm phim khai thác câu chuyện về cách con người cùng nhau xây dựng cộng đồng hoặc các hoạt động thiện nguyện âm thầm trong xã hội, tác phẩm sẽ có sức hút riêng.
Ông Sơn nhận định nhiều tổ chức xã hội hiện nay làm việc rất thầm lặng, thậm chí không muốn xuất hiện trên phim ảnh. Tuy nhiên, chính những câu chuyện đời thường ấy lại có khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ khi được kể bằng sự thấu hiểu.
"Phim ảnh là hình thức tác động rất lớn và có thể truyền cảm hứng gần như tức thì cho người xem. Vì vậy, sự kết hợp giữa phim và các hoạt động cộng đồng là điều rất tích cực", ông Sơn chia sẻ.
Đạo diễn Chung Chí Công - giám khảo hạng mục phim ngắn, đạo diễn phim điện ảnh Cảm ơn người đã thức cùng tôi - cho rằng các nhà làm phim trẻ cần giữ khoảng cách nhất định với chính cảm xúc của mình để kể chuyện mạch lạc và khách quan hơn.

Các khách mời tham gia tọa đàm Từ phim ngắn đến tác động xã hội
Anh nói: "Tôi xuất phát là một khán giả xem phim bằng cảm xúc và trải nghiệm cá nhân. Các bạn tìm ý tưởng từ việc quan sát cuộc sống. Nhưng khi làm phim, hãy đứng lùi ra xa để quan sát thay vì chìm đắm hoàn toàn trong chủ đề. Có như vậy câu chuyện mới khách quan, mạch lạc và truyền cảm hứng tốt hơn".
Đạo diễn cũng kể từng chấm một cuộc thi mà phần lớn tác phẩm đều khai thác chủ đề trầm cảm với màu sắc nặng nề, khiến cả giám khảo lẫn người xem cảm thấy mệt mỏi.
"Dường như các nhà làm phim bị kẹt trong chính cảm xúc của mình. Làm phim cần có sự khách quan để người xem nhận được cảm hứng và sự thay đổi tích cực", anh nói thêm.
Cuộc thi phim ngắn Inspiring Vietnam 2026
Đạo diễn Trần Vũ Thiên Tài - gương mặt đạt giải cao tại mùa giải trước - cho rằng những câu chuyện cá nhân nếu được kể đến tận cùng bằng sự chân thành sẽ chạm tới cảm xúc của con người.
Anh chia sẻ: "Khi câu chuyện được kể bằng sự chân thành và gần gũi, chắc chắn sẽ nhận được sự đồng cảm từ người xem". Theo anh, điều quan trọng nhất của người làm phim là giữ được sự chân thật trong cảm xúc và cách kể chuyện.

Ông Phạm Trường Sơn - giám khảo hạng mục Dự án chia sẻ với các bạn trẻ
Inspiring Vietnam là cuộc thi phim ngắn kết nối các nhà làm phim, quỹ tài trợ, tổ chức cộng đồng và sinh viên đại học nhằm giới thiệu những câu chuyện truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức xã hội và thúc đẩy các cuộc đối thoại ý nghĩa.
Năm nay cuộc thi mang chủ đề "Trao quyền cho cộng đồng", hướng đến các phim ngắn và dự án xã hội có khả năng phản ánh những vấn đề xã hội, góp phần xóa bỏ định kiến và lan tỏa tinh thần tích cực.
Ở hạng mục Phim ngắn xuất sắc, top 6 tác phẩm sẽ nhận quỹ hỗ trợ trị giá 2.000 USD mỗi đội cùng một giải Đạo diễn triển vọng trị giá 1.000 USD.
Trong khi đó hạng mục Dự án xuất sắc dành cho các câu lạc bộ trường học, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp xã hội hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân. Top 3 dự án xuất sắc sẽ nhận hỗ trợ 4.000 USD mỗi đội để duy trì hoặc mở rộng hoạt động. Hạng mục này còn có giải Dự án Triển vọng (1.000 USD) và giải Khán giả Bình chọn (1.000 USD).
Đặc biệt các đại diện chiến thắng tại Việt Nam sẽ có cơ hội tham dự vòng chung kết khu vực Inspiring Asia với giải thưởng cao nhất lên tới 100.000 USD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận