29/02/2016 08:11 GMT+7

Thị phần hàng dệt may tại EU: Campuchia vượt Việt Nam

T.V.N.
T.V.N.

TT - Hiệp hội Dệt may VN (Vitas) cho biết theo thống kê mới nhất, VN hiện xếp thứ 6 trong số các quốc gia EU nhập khẩu sản phẩm may mặc trong năm 2015, xếp sau Trung Quốc, Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Campuchia.

Năm 2015, thị trường EU đã nhập 3,11 tỉ USD hàng dệt may từ VN, dù tăng 5,01% về giá trị kim ngạch, tăng 3,21% về số lượng, nhưng đơn giá bình quân chỉ tăng 1,74% so với cùng kỳ năm 2014, chiếm 3,45% thị phần hàng may mặc tại EU.

Theo các chuyên gia trong ngành, việc Campuchia vượt VN về kim ngạch xuất khẩu tại thị trường EU là một bất ngờ rất lớn.

EU đã nhập khẩu từ Campuchia 3,27 tỉ USD hàng dệt may trong năm 2015, dù đơn giá bình quân giảm 2,31% so với năm trước đó và thấp hơn đơn giá thực hiện của VN, nhưng thị phần của Campuchia tại EU lại cao hơn VN, chiếm 3,64%.

Riêng hai tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dệt may đạt được 3,6 tỉ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, theo phần lớn các doanh nghiệp xuất khẩu, đơn giá thực hiện năm 2016 đang có xu hướng bằng năm ngoái, thậm chí có doanh nghiệp phải chấp nhận giảm 0,5-1%.

T.V.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên