
Tiết ôn thi môn tiếng Anh chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 năm 2026 ở Trường THCS Lý Phong, phường An Đông, TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG
Dự thảo mới đang tạo ra những phản ứng trái chiều từ phụ huynh và giáo viên. Với người có con chuẩn bị thi lớp 10, việc giảm từ ba môn xuống còn toán và ngữ văn được xem là giảm đáng kể áp lực. Nhưng ở chiều ngược lại, nhiều giáo viên lo rằng khi không còn là môn thi bắt buộc, tiếng Anh có thể bị học sinh xem nhẹ trong những năm cuối THCS.
Mừng khi kỳ thi lớp 10 chỉ còn 2 môn
"Con tôi sẽ thi lớp 10 vào năm 2027. Từ khi cháu học hết lớp 8 đến nay, gia đình chúng tôi rất hồi hộp. Ngày nào tôi cũng xem tin tức mục giáo dục xem cơ quan chức năng có thông báo gì về kỳ thi lớp 10 năm 2027 ở TP.HCM chưa.
Nay biết tin Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến kỳ thi lớp 10 chỉ còn hai môn, tôi vui lắm. Bớt được một môn thi là giảm bớt áp lực cho học sinh rất nhiều" - anh Nguyễn Hồng Vinh, phụ huynh ở phường Minh Phụng, TP.HCM, cho biết.
Tương tự, lãnh đạo một trường THCS ở khu vực 1, TP.HCM nói: "Trước đây Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định kỳ thi lớp 10 bao gồm ba môn: văn, toán và môn thứ ba. Trong đó, các địa phương sẽ quyết định môn thi thứ ba. Điều này khiến các trường rất hồi hộp.
Năm nay các giáo viên cứ đoán già đoán non rằng năm 2027 TP.HCM sẽ không được chọn tiếng Anh là môn thi thứ ba nữa, do quy định môn thi thứ ba không được áp dụng quá ba năm cùng một môn. Mà TP.HCM đã thi tiếng Anh trong ba năm qua rồi.
Nay đọc dự thảo kỳ thi lớp 10 chỉ còn hai môn văn và toán, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hy vọng dự thảo này sẽ đi vào thực tế".
Không thi tiếng Anh, làm sao hội nhập?
Trong khi đó, rất nhiều ý kiến cho rằng: kỳ thi lớp 10 cần bổ sung môn thi thứ ba là môn tiếng Anh.
Cô N.H., giáo viên môn tiếng Anh một trường THPT ở khu vực 1, TP.HCM, đề xuất: "Từ lâu nay học sinh chúng ta đã quen với nếp "thi gì học đó", nếu kỳ thi lớp 10 không có môn tiếng Anh thì ở bậc THCS các em sẽ không tập trung cho môn này. Như vậy, khi vào THPT sẽ có em mất căn bản môn tiếng Anh.
Do đó, tôi đề nghị nên bổ sung tiếng Anh là môn thi thứ ba, sau môn văn và toán của kỳ thi lớp 10, bởi đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập, những người chủ tương lai của đất nước không thể không biết ngoại ngữ".
Không chỉ giáo viên, nhiều phụ huynh cũng cho rằng cần có môn tiếng Anh trong kỳ thi lớp 10: "Các trường phổ thông ở những khu đô thị đang thực hiện chủ trương từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, nếu bỏ môn này trong kỳ thi lớp 10 e rằng không phù hợp.
Bộ Giáo dục và Đào tạo nên quy định cụ thể: kỳ thi vào lớp 10 có thể có từ 2 - 3 môn. Những địa phương nào có điều kiện như Hà Nội, TP.HCM… thì tổ chức thi ba môn văn, toán, tiếng Anh. Những địa phương nào chưa có điều kiện giảng dạy tiếng Anh tốt thì tổ chức thi hai môn văn và toán. Như vậy sẽ phù hợp hơn với tình hình thực tế" - chị Hoàng Bảo Ngọc, phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 9 ở phường Xuân Hòa, TP.HCM, đề nghị.
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong giáo dục
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư thay thế quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.
Việc xây dựng thông tư mới nhằm rà soát, hoàn thiện các quy định về tuyển sinh trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo là quy định về tổ chức thi tuyển. Cụ thể, điều 15 dự thảo quy định số môn thi đối với tuyển sinh THPT công lập gồm hai môn toán và ngữ văn. Đối với tuyển sinh THCS, tại các cơ sở có tổ chức thi tuyển đánh giá năng lực, số môn thi gồm toán và tiếng Việt.
Thăm dò ý kiến
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến giảm số môn thi vào lớp 10, theo đó thí sinh chỉ còn thi môn văn và toán. Theo bạn:
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận