21/05/2023 15:27 GMT+7

Thi Hoa hậu Trí khôn Việt Nam 2023: Có thật không?

Từ sáng 21-5, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về cuộc thi Hoa hậu Trí khôn Việt Nam 2023 khiến nhiều người bức xúc.

Thi Hoa hậu Trí khôn Việt Nam 2023: Có thật không? - Ảnh 1.

Hình ảnh tiểu phẩm Hoa hậu Trí khôn Việt Nam gây hiểu nhầm - Ảnh chụp màn hình

Nhiều ý kiến tỏ ra ngao ngán khi bỗng dưng xuất hiện một cuộc thi hoa hậu mang tên Hoa hậu Trí khôn Việt Nam 2023 (MIQVN 2023).

Tuy nhiên đây chỉ là một tiểu phẩm để hỗ trợ phần hiện dẫn cho thí sinh trong cuộc thi Micro bay - Gương mặt MC Nhân văn.

Cuộc thi này do Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên khoa báo chí và truyền thông, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) tổ chức.

Clip tiểu phẩm bị cắt gây hiểu nhầm

Chị Nguyễn Khánh Ly - liên chi hội trưởng Liên chi Hội sinh viên khoa báo chí và truyền thông, trưởng ban tổ chức - cho biết cuộc thi Micro bay - Gương mặt MC Nhân văn được tổ chức chiều tối 20-5, tại hội trường văn khoa tại cơ sở 1 của trường.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm những gương mặt MC mới. Toàn bộ chương trình này được phát trực tiếp trên fanpage và YouTube MICRO BAY - Gương mặt MC Nhân văn.

Ồn ào về 'cuộc thi Hoa hậu Trí khôn Việt Nam 2023' do clip tiểu phẩm bị cắt gây hiểu nhầm

Tiểu phẩm Hoa hậu Trí khôn Việt Nam 2023 (Miss Intelligent Quotient, MIQVN 2023) chỉ là một tiểu phẩm trong số nhiều tiểu phẩm để hỗ trợ phần thi hiện dẫn hiện trường cho thí sinh thi MC.

Tiểu phẩm do các sinh viên đóng vai, tái hiện lại một cuộc thi được cho là thi sắc đẹp nhưng không được cơ quan chức năng chấp thuận.

“Tiểu phẩm còn khai thác yếu tố nhân văn ý nghĩa, góc nhìn của thí sinh mở ra nhiều chiều. Tiểu phẩm xây dựng hài hước để gây cười, không để khán giả chán” - trưởng ban tổ chức cho biết thêm.

Tuy nhiên, hình ảnh và một đoạn clip nhỏ (cắt một phần đầu của tiểu phẩm khi các thí sinh trình diễn áo dài) được lan truyền trên mạng xã hội, gây hiểu nhầm là một cuộc thi hoa hậu mới gây tranh cãi trái chiều bởi tên gọi cuộc thi, cách thức tổ chức khi mà khán giả đang “bội thực” và không còn nhiều cảm tình với cuộc thi hoa hậu như hiện nay.

Ban tổ chức cho biết bất ngờ khi thông tin tiểu phẩm hoa hậu lan truyền chóng mặt sau một đêm, gây hiểu nhầm về nội dung tiểu phẩm là một cuộc thi.

Triệu Gia Uyên chiến thắng Micro bay - Gương mặt MC Nhân văn

Cuộc thi Micro bay - Gương mặt MC Nhân văn được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Năm nay là mùa thứ ba tổ chức cuộc thi này, có 8 thí sinh vào vòng chung kết.

Các thí sinh tranh tài qua ba vòng thi để giành ngôi vị cao nhất. Trong đó phần thi thú vị là các thí sinh quan sát một tình huống mô phỏng các vấn đề nóng của xã hội hiện nay như: trục lợi, lừa đảo, mê tín dị đoan; tổ chức các cuộc thi hoa hậu không được chấp thuận. Từ đó, thí sinh vào vai MC hiện dẫn hiện trường câu chuyện.

Ban giám khảo gồm: ông Từ Lương - giám đốc Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP.HCM, biên tập viên Thúy Hằng, MC Tấn Tài, MC Thanh Thanh Huyền và MC Phụng Yến.

Thí sinh Triệu Gia Uyên đoạt ngôi vị cao nhất cuộc thi Micro bay - Gương mặt MC Nhân văn năm nay.

Giả danh công ty điện lực bắt cung cấp thông tin cá nhânGiả danh công ty điện lực bắt cung cấp thông tin cá nhân

Kẻ mạo danh Tổng công ty Điện lực miền Bắc sử dụng hai số điện thoại 076.560.7491 và 076.872.1825 yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên