13/12/2022 08:22 GMT+7

Thi đầu tư chứng khoán: Nhóm sinh viên lời đến 10-40% sau hai tháng mua bán cổ phiếu

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Trong khuôn khổ cuộc thi 'Investment Challenge 2022', bất chấp thị trường biến động, chỉ trong vòng hai tháng mua bán cổ phiếu, nhiều bạn sinh viên gặt hái được tỉ suất sinh lời từ 10-40% sau thi đầu tư chứng khoán.

Thi đầu tư chứng khoán: Nhóm sinh viên lời đến 10-40% sau hai tháng mua bán cổ phiếu - Ảnh 1.

Bên cạnh các đội thi, chương trình còn thu hút hàng trăm sinh viên tới xem, cùng với sự tham dự của lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, lãnh đạo công ty chứng khoán, ngân hàng - Ảnh: BÔNG MAI

Chương trình gala chung kết cuộc thi đầu tư chứng khoán dành cho sinh viên toàn quốc - Investment Challenge 2022 - lần thứ nhất vừa diễn ra vào tối 12-12, tại Trường đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM).

Đại diện ban tổ chức, TS Nghiêm Quý Hào - giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo kinh tế ứng dụng Trường đại học Tôn Đức Thắng - cho biết cuộc thi thu hút hơn 1.800 thí sinh là sinh viên của hơn 80 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc đăng ký tham gia.

Trải qua vòng sơ loại, ban tổ chức chọn ra 30 đội với gần 100 thí sinh để trao cơ hội bước vào vòng trải nghiệm.

Tại vòng này, các nhà đầu tư trẻ được cấp tiền (10 triệu đồng/đội) và được mở tài khoản chứng khoán thật để mua bán cổ phiếu. Sau hai tháng giao dịch (từ 1-10 đến 30-11), 10 đội có tỉ suất sinh lời vượt trội được bước vào tranh tài ở vòng chung kết.

Trong không khí sôi nổi của vòng chung kết diễn ra vào hôm nay, các đội thi trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức tài chính - chứng khoán, đồng thời trả lời chất vấn của ban giám khảo. Kết quả chung cuộc được cộng gộp từ kết quả đầu tư, chiến lược và kiến thức.

"Đang là sinh viên nhưng các bạn rất giỏi, có kỷ luật, biết cắt lỗ và chốt lời đúng lúc", ông Nguyễn Ngọc Tươi - phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán NH (Hàn Quốc) - nhận xét.

Đáng chú ý, ngay lúc các sinh viên thi đấu bằng cách đầu tư thật, thị trường chứng khoán liên tục biến động. Các nhà đầu tư trẻ bắt đầu mua cổ phiếu khi chỉ số VN-Index đạt mốc 1.132,11 điểm (mở phiên 3-10), nhưng sau đó có lúc giảm xuống mốc 911,9 điểm (phiên 15-11), rồi khép lại với mức 1.048,42 điểm (phiên 30-11).

Thi đầu tư chứng khoán: Nhóm sinh viên lời đến 10-40% sau hai tháng mua bán cổ phiếu - Ảnh 2.

Bên cạnh tiền mặt, các sinh viên còn được thưởng học bổng và các hiện vật có giá trị sau kỳ thi đầu tư chứng khoán, mua bán cổ phiếu - Ảnh: BÔNG MAI

Đại diện đội quán quân, bạn Trương Khánh Nghi (sinh viên năm ba, Câu lạc bộ tài chính BUSF - Đại học Ngân hàng TP.HCM) cho biết riêng phần đầu tư thực tế, cả đội đã lời tổng cộng 11,3% trong vòng hai tháng. Tiêu chí lựa cổ phiếu dựa vào nội tại doanh nghiệp, phân tích kỹ thuật...

"Trước đó nhóm mình đã đầu tư chứng khoán, nhưng vừa đầu tư vừa thi thì cảm xúc rất khác. Nếu có cơ hội, mình hy vọng có thể vào làm ở công ty chứng khoán hoặc các môi trường liên quan", Khánh Nghi chia sẻ.

Sau khoảng thời gian mua bán cổ phiếu, bạn Lê Nguyễn Trung Kiên (Đại học Tôn Đức Thắng, đại diện đội đoạt giải nhì) rút ra bài học: "Phải trang bị kiến thức chắc chắn. Phải quyết đoán trong đầu tư".

Trong khi đó, bạn Nguyễn Nhật Linh (sinh viên năm ba, Đại học Kinh tế TP.HCM, đại diện đội đoạt giải ba) cho rằng: "Ngoài các kiến thức liên quan đến phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, tâm lý giao dịch cũng rất quan trọng. Lúc đầu tư cần phải giữ kỷ luật, mạnh dạn cắt lỗ và chốt lời".

Trong cuộc thi, đội của bạn Nguyễn Viết Sang, Nguyễn Mạnh Thắng và Lê Phan Thanh Thi (sinh viên Trường đại học Ngân hàng TP.HCM) gây chú ý khi lời tổng cộng gần 40% chỉ trong hai tháng. Để gặt hái được thành quả này, cả đội đã dự đoán được khả năng hồi phục của một số cổ phiếu ngành bất động sản, đồng thời đã phải cắt lỗ 10% với một cổ phiếu ngành ngân hàng.

Ngoài tiền thưởng, học bổng..., các đội còn được hưởng toàn bộ 100% tiền lời từ khoản đầu tư trong khuôn khổ cuộc thi.

Giáo sư Mỹ nói về phạt nặng kẻ gian trên thị trường cổ phiếu lẫn trái phiếu Giáo sư Mỹ nói về phạt nặng kẻ gian trên thị trường cổ phiếu lẫn trái phiếu

TTO - Giới đầu tư bị thiệt hại cả về tài sản lẫn niềm tin khi các kẻ vi phạm thao túng cổ phiếu lộng hành trên thị trường. Các trái phiếu dỏm cũng trở thành 'bom nổ chậm'. Bên cạnh phạt nghiêm cũng cần thưởng lớn cho người có công tố giác.

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên