10/01/2022 09:55 GMT+7

Thêm nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường từ 10-1

HOÀNG THI
HOÀNG THI

TTO - Hôm nay 10-1, thêm nhiều địa phương trong cả nước cho học sinh trở lại trường. Nhiều nơi cho học sinh lớp 9, 12 đi học lại và một số nơi tình hình dịch ổn định cũng đã bắt đầu đón học sinh khối tiểu học, mầm non trở lại.

Thêm nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường từ 10-1 - Ảnh 1.

Học sinh trong một hoạt động thực tế tại TP.HCM - Ảnh: HOÀNG THI

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, học sinh khối 9 và 12 sẽ học trực tiếp từ ngày 10-1 theo phương án phòng chống dịch COVID-19 đã được duyệt. Thời gian tổ chức trước mắt là 2 tuần trước Tết, từ ngày 10-1 đến 23-1 và 1 tuần sau Tết, từ ngày 7-2 đến 12-2.

Tại TP.HCM, huyện Củ Chi sẽ cho 24 trường THCS đón học sinh lớp 7, 8 đi học lại từ ngày 10-1. Trước đó, các trường THCS, THPT trên địa bàn TP đã cho học sinh khối 7 đến 12 đi học, chỉ còn các trường ở huyện Củ Chi chưa đón học sinh lớp 7, 8 trở lại trường.

Tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), từ hôm nay (10-1), tất cả học sinh khối 9 và 12 trên địa bàn sẽ đến trường học trực tiếp. Trước đó, TP này cũng đã thí điểm cho học sinh khối 9 và 12 ở một số trường học trở lại.

Dự kiến, các khối còn lại sẽ đi học trực tiếp đồng loạt từ ngày 14-2.

Tại An Giang, học sinh khối 9 và 12 ở một số trường thuộc huyện Châu Phú được thí điểm học trực tiếp từ ngày 10-1. Các trường được chọn thí điểm sẽ phải chuẩn bị các điều kiện dạy học và các phương án đảm bảo an toàn phòng dịch. Hiện các trường đang vào đầu học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Tại Hà Nội, học sinh lớp 12 tại trường có mức độ dịch cấp độ 1, 2 thuộc quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ được đến trường kể từ ngày 10-1. Học sinh lớp 9 và lớp 12 tại trường thuộc địa phương vùng xanh và vùng vàng ở huyện Thanh Trì cũng được đi học trực tiếp.

Từ ngày 10-1, TP Bắc Giang cho phép các cơ sở mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên được tổ chức đón học sinh trở lại khi cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh đảm bảo đủ các điều kiện an toàn.

Các lớp sẽ được chia thành 3 nhóm, một là lớp có học sinh là F0-F1, hai là lớp có học sinh có nguy cơ lây nhiễm COVID-19, ba là lớp không có nguy cơ. Chỉ có học sinh thuộc nhóm 3 sẽ có thể đi học trực tiếp trở lại từ ngày 10-1.

Trước đó, TP Bắc Giang đã có văn bản về việc tạm nghỉ học đối với các cơ sở giáo dục từ ngày 4-1 sau khi xuất hiện một số ổ dịch, trong đó có một trường tiểu học trên địa bàn. Đến nay, các ổ dịch đã cơ bản được kiểm soát.

Học sinh TP.HCM trở lại trường: Chưa kịp vui học đã lo thi Học sinh TP.HCM trở lại trường: Chưa kịp vui học đã lo thi

TTO - Ngày 4-1, học sinh các khối 7, 8, 10, 11 ở TP.HCM trở lại trường học trực tiếp cùng hai khối lớp được cho phép học trước đó là khối 9 và 12. Các em có 4 ngày học tập trực tiếp để củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ 1.

HOÀNG THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên