15/09/2017 22:29 GMT+7

Hơn 100 chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 10

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO - Các hãng bay tại Việt Nam đã chịu ảnh hưởng nhiều của bão đối với các chuyến đến và đi tại khu vực miền Trung.

Hơn 100 chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 10 - Ảnh 1.

Tính đến 19h ngày 15-9, Vietjet đã ngừng khai thác tổng cộng 34 chuyến bay đi và đến khu vực miền Trung bao gồm sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An); Đồng Hới (Quảng Bình), Phú Bài (Thừa Thiên - Huế,) Đà Nẵng, Chu Lai (Quảng Nam).

"Hiện chúng tôi đang theo dõi thời tiết để cập nhật kịp thời các chuyến bay vào ngày mai có bay được không" - đại diện Vietjet nói và cho biết nhiều chuyến bay cũng bị ảnh hưởng dây chuyền, điều chỉnh lịch bay.

Dọn dẹp sau bão số 10 tại Nghệ An - Thực hiện: DOÃN HÒA

Hãng Vietnam Airlines (VNA) cho biết tính đến thời điểm hiện tại, bão ảnh hưởng trực tiếp đến trên 10 đường bay của hãng đến/đi từ các sân bay Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, TP.HCM nên đã phải hủy trên 30 chuyến bay. 

Gần 50 chuyến bay phải thay đổi giờ khai thác trong hai ngày 14 và 15-9, chưa kể một số chuyến bay của hãng cũng bị ảnh hưởng dây chuyền. 

Thống kê có trên 4.500 khách bị ảnh hưởng bởi các chuyến bay bị hủy, 7.000 khách bị ảnh hưởng bởi các chuyến bay thay đổi giờ khai thác.

Tuy nhiên, các sân bay Đà Nẵng, Huế đã được VNA khai thác lại từ chiều 15-9. Tại các sân bay Đồng Hới (Quảng Bình), Vinh (Nghệ An), Thọ Xuân (Thanh Hóa), hãng sẽ tiếp tục không khai thác đến hết ngày 15-9.

Đại diện Jetstar Pacific cho biết có đến 16 chuyến bay ngừng khai thác trong chiều 14 và ngày 15-9. Theo đó, với các chuyến bay ngày mai 16-9, hãng đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết nhằm tránh ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách.

Cả 3 hãng đều cho biết đối với các hành khách bị ảnh hưởng, hãng đều gọi điện hoặc nhắn tin thông báo tình hình.

Với các chuyến bay bị dừng sẽ được các hãng hỗ trợ, tư vấn thủ tục chuyển đối chuyến bay hoặc hoàn vé trong trường hợp khách có yêu cầu. 

Các hãng cũng tìm cách bố trí, tăng cường các chuyến bay bù và đưa máy bay lớn vào khai thác như Boeing 787, Airbus A330 trên các đường bay đi/đến các sân bay bị ảnh hưởng nhiều hơn. Chưa kể các hãng phải tăng cường bố trí nguồn lực phi công, tiếp viên, nhân viên mặt đất để phục vụ công tác giải tỏa khách.

Các hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến/đi từ các sân bay trong vùng bão ở trên trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của hãng trên website và phương tiện truyền thông nhằm chủ động lịch đi lại.

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên