27/03/2015 08:37 GMT+7

​Thêm ngán

BÚT BI
BÚT BI

TT - Hôm rồi, tụi mình bỏ lỡ một “sô” hấp dẫn. Có một nhà hàng thức ăn nhanh phát phần ăn miễn phí, giá biết sớm, hai thằng mình ra xếp hàng...

Hàng trăm người dân chờ nhận quà khuyến mãi tại cửa hàng thức ăn nhanh - Ảnh: Thanh Tùng

- Tui thấy báo chí đưa hình cả hàng dài người dưới cái nắng đổ lửa, nhìn ngán quá. Thôi tui xin kiếu, với lại cũng không hợp mấy món ăn nhanh đó, nhường ông anh nhé.

- Đúng là nhìn cảnh đó tui cũng ngán ngẩm. Cũng có ý kiến nói nhìn thấy phản cảm quá, làm quảng cáo thương hiệu kiểu đó e là lợi bất cập hại.

- Nhưng tui lại thấy ý kiến người đại diện nhà hàng đó cho rằng không có gì phản cảm, nhiều bạn trẻ thấy thú vị với sự kiện này. Người đại diện này còn khẳng định: “Chúng tôi thấy 

tự hào”.

- Thì mỗi người đều có quyền ăn nói mà. Chuyện như thế thì cũng chẳng lạ gì, chẳng phải lần đầu. Cũng mới đây thôi, vụ chặt cây xanh, chẳng phải đã có vị tuyên bố “người dân đồng tình ủng hộ” đó sao? Ai muốn nói thế nào cứ nói, thì tui cũng có quyền để lọt lỗ tai những câu nói như thế hay không.

Về cái vụ nhà hàng thức ăn nhanh phát phần ăn miễn phí này, tui đã thấy ngán khi nhìn cảnh đội nắng xếp hàng, nay tui càng thêm ớn với câu tuyên bố tự hào trên. Còn ông bạn, có thấy “thú vị” không?...

 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên