24/03/2017 22:32 GMT+7

Thêm một xã 'chặt cây ồ ạt' ở huyện Thạch Thất

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Nhiều cây xanh ở tuyến đường liên xã qua xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã bị chặt hạ ồ ạt trong đợt ra quân lập lại trật tự đô thị vừa qua.

Một cây lộc vừng có tuổi đời cả chục năm được trồng sát tường nhà cũng bị chặt hạ - Ảnh: NAM TRẦN
Một cây lộc vừng có tuổi đời cả chục năm được trồng sát tường nhà cũng bị chặt hạ - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 24-3, từ phản ảnh của bạn đọc đến Đường dây nóng báo Tuổi Trẻ, phóng viên đã có mặt tại xã Lại Thượng.

Theo phản ánh của nhiều người dân thôn Ngũ Sơn xã Lại Thượng, trong đợt ra quân lập lại trật tự đô thị vừa qua, UBND xã đã chỉ đạo chặt hạ rất nhiều cây xanh dù không ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông.

Chị Nguyễn Thị Lý - ngụ thôn Ngũ Sơn cho hay trước khi xã ra quân lập lại trật tự đô thị có thông báo gia đình chị phải chặt hai cây trước cửa nhà và cắt bỏ phần mái tôn vi phạm.

Tuy nhiên, theo chị Lý, về yêu cầu chặt cây xanh, gia đình không đồng ý vì cây trồng không ảnh hưởng đến hành lang giao thông, đã được cắt tỉa một số cành lan để thông thoáng đường nhưng xã vẫn kiên quyết chặt hết.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại tuyến đường thôn Ngũ Sơn có khoảng 30-40 cây bị chặt hạ. Một số cây chưa bị chặt là do người dân có nhu cầu chuyển đi trồng chỗ khác.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Liên, Chủ tịch UBND xã Lại Thượng, khẳng định với phóng viên “xã làm đúng theo kế hoạch của huyện và thành phố Hà Nội”.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã đưa tin, quá trình ra quân lập lại trật tự đô thị, UBND xã Cẩm Yên huyện Thạch Thất đã chỉ đạo chặt hạ toàn bộ cây xanh bên đường, cho dù trong đó có nhiều cây không ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội đã lập đoàn kiểm tra sự việc. Còn ông Trần Đức Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, cho hay “xã đã thực hiện máy móc, rập khuôn không đúng tinh thần chỉ đạo của huyện, thay vì di dời hoặc cắt tỉa cây cho gọn thì lại chặt bỏ hàng loạt cây xanh”.

Ông Nguyên khẳng định huyện sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể trong vụ chặt cây xanh tại địa bàn xã Cẩm Yên.

Một gốc cây bị chặt với đường kính hơn 60 cm - Ảnh: NAM TRẦN
Một gốc cây bị chặt với đường kính hơn 60 cm - Ảnh: NAM TRẦN
Nhiều người dân cho biết các cây xanh được họ trồng giáp với tường nhà, không ảnh hưởng tới hành lang ATGT cũng bị chặt khi họ không có ở nhà - Ảnh: NAM TRẦN
Nhiều người dân cho biết các cây xanh được họ trồng giáp với tường nhà, không ảnh hưởng tới hành lang ATGT cũng bị chặt khi họ không có ở nhà - Ảnh: NAM TRẦN
Một thân cây sấu kích thước lớn bị chặt bỏ lại bên vệ đường - Ảnh: NAM TRẦN
Một thân cây sấu kích thước lớn bị chặt bỏ lại bên vệ đường - Ảnh: NAM TRẦN
Các cành cây bị chặt vẫn nằm ngổn ngang trước cửa các hộ dân - Ảnh: NAM TRẦN
Các cành cây bị chặt vẫn nằm ngổn ngang trước cửa các hộ dân - Ảnh: NAM TRẦN
Ba cây xanh này may mắn không bị chặt vì máy múc gặp sự cố, ngay sau đó người dân đã lấp lại gốc cây bị khoanh sẵn - Ảnh: NAM TRẦN
Ba cây xanh này may mắn không bị chặt vì máy múc gặp sự cố, ngay sau đó người dân đã lấp lại gốc cây bị khoanh sẵn - Ảnh: NAM TRẦN
Các hố, gốc cây kích thước lớn vẫn còn ngổn ngang trên vệ đường - Ảnh: NAM TRẦN
Các hố, gốc cây kích thước lớn vẫn còn ngổn ngang trên vệ đường - Ảnh: NAM TRẦN
Ngay trước cổng trường tiểu học và mầm non xã, nhiều cây xanh cũng bị chặt hạ, chỉ còn lại một đoạn đường sạch trơn - Ảnh: NAM TRẦN
Ngay trước cổng trường tiểu học và mầm non xã, nhiều cây xanh cũng bị chặt hạ, chỉ còn lại một đoạn đường sạch trơn - Ảnh: NAM TRẦN
CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên