11/04/2019 14:42 GMT+7

Thêm một ổ dịch tả heo châu Phi ở Thừa Thiên - Huế

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Ổ dịch tả heo châu Phi thứ ba được ghi nhận tại Thừa Thiên - Huế cũng tại xã Phong Sơn (huyện Phong Điền), chỉ cách ổ dịch đầu tiên chừng 500m.

Thêm một ổ dịch tả heo châu Phi ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 1.

Tiêu độc khử trùng tại ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên ở thôn Hiền An (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế). - Ảnh: NHẬT LINH

Chiều 11-4, ông Trịnh Đức Hùng, chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một ổ dịch tả heo châu Phi cũng tại xã Phong Sơn.

Theo đó, trong ngày 9-4, đàn heo của gia đình ông Nguyễn Khóa (thôn Thanh Tân, xã Phong Sơn) có dấu hiệu bị bệnh.

Cơ quan thú y huyện Phong Điền đã lập tức đến lấy mẫu gửi đi Nghệ An, xác định xem có phải bị mắc virut tả heo châu Phi hay không. Kết quả cho thấy cả mẫu được gửi đi xét nghiệm đều dương tính.

Ngay sau khi ngành chức năng công bố ổ dịch mới, đàn heo của gia đình ông Khóa gồm 50 con, trong đó có 7 heo nái, 36 heo thịt và 7 heo con đều đã được các ngành chức năng tiến hành tiêu hủy.

Đây là ổ dịch tả heo châu Phi thứ ba được ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, tất cả đều nằm trên địa bàn xã Phong Sơn.

Heo rừng khu nghỉ dưỡng nhiễm tả heo châu Phi Heo rừng khu nghỉ dưỡng nhiễm tả heo châu Phi

TTO - Số heo rừng nuôi nhốt tại khu nghỉ dưỡng Alba Thanh Tân đã được xác định nhiễm tả heo châu Phi. Đây là ổ dịch tả heo châu Phi thứ hai được ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên