22/03/2019 20:22 GMT+7

Heo rừng khu nghỉ dưỡng nhiễm tả heo châu Phi

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Số heo rừng nuôi nhốt tại khu nghỉ dưỡng Alba Thanh Tân đã được xác định nhiễm tả heo châu Phi. Đây là ổ dịch tả heo châu Phi thứ hai được ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Heo rừng khu nghỉ dưỡng nhiễm tả heo châu Phi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng, tiêu độc tại lối ra vào ở thôn Hiền An (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền - nơi ghi nhận ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Chiều 22-3, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã nhận được kết quả mẫu xét nghiệm lấy từ số heo rừng bị bệnh nuôi nhốt tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Alba Thanh Tân, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền.

Theo đó, các mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với bệnh tả heo châu Phi. Đây là ổ dịch tả heo châu Phi thứ 2 được ghi nhận xuất hiện ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trước đó ngày 21-3, lực lượng chức năng đã phát hiện và tiêu hủy 9 con heo rừng nuôi nhốt tại khu du lịch trên có dấu hiệu nhiễm bệnh tả heo châu Phi. Khu vực này cách ổ dịch được phát hiện đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên - Huế ở thôn Hiền An (xã Phong Sơn) khoảng 2km.

Theo đại diện UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, số heo rừng còn lại tại khu nghỉ dưỡng Alba Thanh Tân sắp tới cũng sẽ được đem đi tiêu hủy nhằm ngăn chặn dịch lây lan. Các biện pháp tiêu độc, khử trùng cũng sẽ được tiến hành chặt chẽ hơn tại khu du lịch này.

Ngoài việc tăng cường dập dịch, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã có các chính sách hỗ trợ đối với các hộ gia đình bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi gây ra. Cụ thể, đối với heo con, heo thịt các loại, hỗ trợ với mức tối thiểu 80% giá trị thị trường tại thời điểm xảy ra dịch bệnh. Với heo nái, heo đực giống đang khai thác thì hỗ trợ mức 1,5-2 lần so với mức hỗ trợ các loại heo khác tại thời điểm dịch.

Dịch tả heo châu Phi lan tới Thừa Thiên - Huế, giám sát chặt xe chở heo vào Nam Dịch tả heo châu Phi lan tới Thừa Thiên - Huế, giám sát chặt xe chở heo vào Nam

TTO - Trước tình trạng dịch tả heo châu Phi đã lây lan đến Thừa Thiên - Huế, công tác chống dịch được siết chặt đối với xe chở heo qua đèo Hải Vân vào các tỉnh phía Nam.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên