19/03/2019 12:23 GMT+7

Dịch tả heo châu Phi lan tới Thừa Thiên - Huế, giám sát chặt xe chở heo vào Nam

NHẬT LINH - TẤN LỰC
NHẬT LINH - TẤN LỰC

TTO - Trước tình trạng dịch tả heo châu Phi đã lây lan đến Thừa Thiên - Huế, công tác chống dịch được siết chặt đối với xe chở heo qua đèo Hải Vân vào các tỉnh phía Nam.

Dịch tả heo châu Phi lan tới Thừa Thiên - Huế, giám sát chặt xe chở heo vào Nam - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy đàn heo bị dịch tả heo châu Phi ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh: CÔNG BẰNG

Thừa Thiên - Huế: Không để dịch lây lan ra ngoại tỉnh

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Hưng, chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin dịch tả heo xuất hiện ở thôn Hiền An (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền), chi cục đã lập tức tiến hành các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh.

Theo đó, đàn heo của hộ gia đình phát hiện dịch đã được đem đi tiêu hủy toàn bộ. Hiện tại ở thôn Hiền An, chi cục đã lập chốt kiểm dịch ở hai đầu đường ra vào thôn. Khu vực lân cận nơi xảy ra dịch bệnh cũng được tiến hành tiêu độc, khử trùng bằng vôi và hóa chất.

"Hiện chúng tôi bố trí lực lượng túc trực và tiến hàng phun thuốc tiêu độc ở thôn Hiền An hằng ngày. Chúng tôi cũng đã thông báo toàn tỉnh về việc xảy ra dịch tả heo châu Phi và yêu cầu chính quyền các địa phương tăng cường các biện pháp phòng dịch, thực hiện cam kết phòng chống dịch ở các hộ nuôi heo với chi cục", ông Hưng nói.

Cũng theo ông Hưng, hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lập 7 chốt kiểm dịch tả heo châu Phi với lực lượng túc trực 24/24. Hai chốt mới nhất được thành lập ở quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn huyện A Lưới, nơi có nhiều xe chở động vật thường xuyên qua lại.

Sau khi ghi nhận trên địa bàn tỉnh xảy ra dịch bệnh, ông Nguyễn Văn Phương, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo việc tiêu hủy. Ông Phương yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng dập dịch, không để dịch bùng phát lây lan qua địa phương khác và ngoại tỉnh.

Dịch tả heo châu Phi lan tới Thừa Thiên - Huế, giám sát chặt xe chở heo vào Nam - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Lâm, trưởng trạm kiểm dịch động vật Kim Liên, ghi lại nhật ký xe chở heo vào Nam hằng ngày - Ảnh: TẤN LỰC

Đà Nẵng: Chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ xe chở heo vào Nam

Hiện tại, Trạm kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, chịu trách nhiệm trấn giữ kiểm dịch phía Bắc TP Đà Nẵng, phụ trách kiểm tra phương tiện vận chuyển động vật qua ngã hầm và qua đèo Hải Vân.

Ông Nguyễn Văn Lâm - trưởng trạm kiểm dịch - cho biết ngoài trạm chốt chặn tại quốc lộ 1 phía Nam hầm Hải Vân, lực lượng còn phối hợp với Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp tuần tra chống tình trạng xe chở động vật né trạm vào trung tâm TP.

Ông Lâm cho biết so với thời điểm mới phát dịch, hiện lưu lượng phương tiện và số lượng heo vào Nam đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 1/4. Cụ thể, trước đây khi mới phát dịch mỗi ngày có khoảng 20 xe chở 3.000 con heo qua trạm. Hiện nay mỗi ngày trung bình chỉ còn 5 xe chở khoảng 800 con.

Theo ông Lâm, quy trình kiểm dịch chặt chẽ và nhu cầu thị trường giảm sút đã ảnh hưởng đến sản lượng heo xuất đi.

Dịch tả heo châu Phi lan tới Thừa Thiên - Huế, giám sát chặt xe chở heo vào Nam - Ảnh 3.

Cán bộ Trạm kiểm dịch động vật Kim Liên thực hiện phun chế phẩm tiêu độc, khử trùng cho xe chở heo từ Bắc vào Nam - Ảnh: BÙI TOÀN

Theo nhật ký ghi lại, các tỉnh có heo xuất đi là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên. Điểm đến của các xe heo chủ yếu là các tỉnh miền Tây như Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Đồng Nai.

Theo ông Lâm, hiện trạm được tăng cường từ 3 lên 4 cán bộ luân phiên thường trực, giám sát chặt chẽ việc lưu thông vận chuyển heo suốt ngày đêm.

Các quy trình kiểm dịch được thực hiện chặt chẽ, đầy đủ. Bao gồm các bước kiểm tra hồ sơ, nguồn gốc xuất xứ, kiểm tra trực quan tình trạng sức khỏe đàn heo và thực hiện phun chế phẩm tiêu độc khử trùng.

Quảng Nam lập 2 chốt kiểm dịch ở quốc lộ 1 chống dịch tả heo Quảng Nam lập 2 chốt kiểm dịch ở quốc lộ 1 chống dịch tả heo

TTO - Tỉnh Quảng Nam thành lập 2 chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên tuyến quốc lộ 1 nhằm phòng chống dịch tả heo châu Phi lan từ Bắc vào Nam và ngược lại.

NHẬT LINH - TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên