02/11/2018 15:33 GMT+7

Thêm một người bị đâm chết vì mâu thuẫn va chạm giao thông

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ từ va chạm giao thông, anh Nguyễn Minh Phương bị một thanh niên rút dao đâm và đụng xe khiến anh Phương tử vong sau đó.

Ngày 2-11, lãnh đạo Công an quận 5, TP.HCM cho biết đang phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an TP.HCM, điều tra truy xét liên quan vụ án mạng xảy ra sau vụ va chạm xe máy trên đường. 

Theo thông tin ban đầu từ Công an quận 5, khoảng 10h30 ngày 31-10, anh Nguyễn Minh Phương (37 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) điều khiển xe máy đến giao lộ Đỗ Ngọc Thạch - Trần Hưng Đạo (phường 14, quận 5) thì va chạm với xe máy do một thanh niên (chưa rõ lai lịch) điều khiển. 

Sau va chạm, anh Phương không dừng lại mà tiếp tục chạy xe máy trên đường. Thấy vậy, thanh niên này điều khiển xe máy đuổi theo, ép xe anh Phương vào lề đường. Tiếp đó, thanh niên này rút một con dao bấm mang trong người ra và đâm anh Phương gây thương tích. 

Khi anh Phương giữ xe lại thì thanh niên này điều khiển xe máy đụng anh Phương và đẩy anh Phương đi một đoạn đường. Đến trước số nhà 21 Dương Tử Giang (phường 14, quận 5) thì anh Phương té xuống đường, còn thanh niên này điểu khiển xe máy bỏ chạy về hướng chợ Kim Biên (phường 13, quận 5). 

Người dân qua lại thấy anh Phương nằm bên đường nên đưa anh đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu. Tuy nhiên đến 18h cùng ngày, do bị thương quá nặng nên anh Phương đã tử vong. 

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận 5 có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai và điều tra vụ việc. Hiện ban chỉ huy Công an quận chỉ đạo Công an phường 14 phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ tiến hành điều tra truy xét đối tượng.

Theo Công an TP.HCM, thời gian qua xảy ra nhiều vụ hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích và án mạng nghiêm trọng chỉ vì xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt khi tham gia giao thông.

Thêm một người bị đâm chết vì mâu thuẫn va chạm giao thông - Ảnh 1.

Chỉ vì ôm cua qua đường suýt va chạm xe, Vũ Anh Tuấn (26 tuổi, ngụ Q.2) rút dao đâm chết 1 người và 3 người khác bị thương cuối năm 2016 - Ảnh: SƠN BÌNH

Phải giữ bình tĩnh

Theo Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an TP.HCM, thời gian qua có nhiều vụ mâu thuẫn rất nhỏ trong quá trình tham gia giao thông dẫn đến đánh nhau, đâm chém gây thương tích hoặc chết người.

Khi có xảy ra tai nạn, va chạm… thì trước hết người dân phải giữ bình tĩnh, ứng xử có văn hóa. Không có những lời nói hoặc hành động nhằm gây mâu thuẫn với người điều khiển phương tiện đã xảy ra va chạm. Đồng thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất đến giải quyết vụ việc.

Mỗi người một ý thức thể hiện sự nhường nhịn, ứng xử văn minh, lịch sự sẽ góp phần xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn thành phố. Đừng để những chuyện đáng tiếc xảy ra, gây hậu quả nặng nề cho cá nhân, gia đình và xã hội.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên