16/01/2023 16:45 GMT+7

Vụ nghiệm thu đường không đúng thực tế: Bắt thêm một giám đốc

Công an vừa khởi tố, bắt một giám đốc công ty vụ nghiệm thu đường không đúng thực tế tại dự án đường nối huyện Nam Giang và Tây Giang (Quảng Nam).

Vụ nghiệm thu đường không đúng thực tế: Bắt thêm một giám đốc - Ảnh 1.

Xa Văn Công bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: THIÊN DUY

Ngày 16-1, Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Xa Văn Công (66 tuổi, trú tỉnh Hòa Bình), là giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông thôn An Trung.

Ông Công bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường giao thông nối xã Zuôih, huyện Nam Giang với xã Lăng, huyện Tây Giang.

Được biết, Công ty An Trung là nhà thầu phụ đã vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng trong quá trình thực hiện dự án trên.

Liên quan đến vụ án này, vào năm 2022, Phòng cảnh sát kinh tế đã bắt tạm giam Thái Minh Hoàng (58 tuổi, nguyên giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Nam Giang), Nguyễn Đình Tấn (62 tuổi - giám đốc Công ty cổ phần tư vấn giám sát Bách Khoa) và Phạm Văn Hải (68 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và du lịch CIT, địa chỉ huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) cũng liên quan đến hành vi trên.

Vụ nghiệm thu đường không đúng thực tế: Bắt thêm một giám đốc - Ảnh 2.

Công an tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với ông Thái Minh Hoàng (bìa trái) và ông Nguyễn Đình Tấn (thứ hai từ trái) - Ảnh: Công an cung cấp

Qua điều tra ban đầu, trong quá trình thi công dự án này, Hoàng (đại diện đơn vị chủ đầu tư), Tấn (đại diện đơn vị tư vấn giám sát) và Hải tiến hành nghiệm thu không đúng với thi công thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 3,1 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó năm 2018, Tuổi Trẻ có bài viết "Nghiệm thu 2 năm, cầu vẫn... chưa xong" nói về câu chuyện thật như đùa xảy ra tại dự án đường giao thông nối xã Zuôih với xã Lăng. Dự án này được đầu tư từ năm 2010 nhưng đến thời điểm 2018 vẫn chưa thông tuyến do cầu chưa nối nhịp. Điều đáng nói là cây cầu chưa nối nhịp Khe Leng đã nghiệm thu khối lượng "khống" và giải ngân từ năm 2016.

Dự án đường giao thông nối xã Zuôih với xã Lăng được tỉnh Quảng Nam phê duyệt năm 2010 có chiều dài 32km, được kỳ vọng sẽ kết nối và rút ngắn giao thông giữa các xã vùng biên hai huyện Nam Giang và Tây Giang.

Giai đoạn 1 của dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư 175 tỉ đồng để mở tuyến đường dài 16km từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Xử lý sai phạm vụ 'Nghiệm thu 2 năm, cầu vẫn... chưa xong' trước 5-11Xử lý sai phạm vụ "Nghiệm thu 2 năm, cầu vẫn... chưa xong" trước 5-11

TTO - Liên quan đến vụ nghiệm thu khống khối lượng xây dựng cầu Khe Leng (Tuổi Trẻ ngày 22-10), UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu báo cáo, đưa ra biện pháp xử lý trách nhiệm trước ngày 5-11.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên