
Học sinh xã Nhà Bè (TP.HCM) đọc sách trong thư viện container được Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM tặng
Những nội dung này được nêu tại buổi góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TP.HCM lần I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) sáng 27-11 do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức lấy ý kiến tổng phụ trách Đội khu vực xã, phường, đặc khu, trường học và thành viên Hội đồng huấn luyện công tác Đội TP.
Khai thác thế mạnh hệ thống nhà thiếu nhi
Sau sáp nhập, TP.HCM có 168 phường, xã, đặc khu. Trong đó hệ thống nhà thiếu nhi được đưa về các trung tâm cung ứng dịch vụ văn hóa thể thao của địa bàn. Tuy vậy, không phải phường, xã, đặc khu nào cũng có nhà thiếu nhi như khi còn quận, huyện. Đoàn không còn phụ trách trực tiếp nên việc phát huy hệ thống nhà thiếu nhi ít thuận lợi hơn.
Bí thư Đoàn xã Tân Nhựt Lê Thị Thanh Tâm nói việc này đã hạn chế phần nào và Đoàn không thể chủ động điều hành nhà thiếu nhi như trước. Do đó, chúng ta cần có cơ chế phối hợp để khai thác tốt mảng nhà thiếu nhi hiện đã đưa về Trung tâm cung ứng dịch vụ văn hóa, thể thao sao cho phục vụ tốt nhất việc giáo dục, chăm lo thiếu nhi. Chưa kể các phường, xã không có nhà thiếu nhi sẽ càng khó hơn trong việc tổ chức sân chơi, môi trường sinh hoạt cho thiếu nhi địa phương.
Thực trạng khác là hiện không dễ tìm tổng phụ trách Đội cho các trường nên thành phố cần có chế độ chính sách phù hợp mới có thể hút lực lượng này gắn bó với trường và đầu tư cho hoạt động Đội trong trường học.
Chị Nguyễn Thanh Danh - thành viên Hội đồng huấn luyện công tác Đội TP.HCM - đề xuất nên đưa thêm nội dung phát huy vai trò phụ huynh đồng hành cùng con trẻ trong các hoạt động do Đội phát động.
Riêng câu chuyện nhà thiếu nhi nơi có, nơi không và khi đưa về Trung tâm cung ứng dịch vụ văn hóa, thể thao sẽ phần nào ảnh hưởng việc tổ chức sinh hoạt cho thiếu nhi. Chị Danh đề xuất xây dựng những "địa chỉ hồng" để tạo khu vui chơi, giải trí cho thiếu nhi tại các phường, xã, đặc khu không có nhà thiếu nhi.

Sân chơi thiếu nhi được tổ chức tại các khu trọ đông trẻ em - Ảnh: K.ANH
Làm sao tiếp cận vốn dễ hơn
Từ thực tế hoạt động, chị Lê Thị Thanh Tâm nói Đoàn và Đội cần quan tâm hỗ trợ học sinh khối THCS và THPT làm quen và phát huy ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo từ sớm. Do vậy cần có môi trường giúp các bạn nuôi dưỡng ý tưởng, khát vọng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo... cho đến khi trưởng thành và thực hiện hóa vào thực tiễn.
Cùng chia sẻ câu chuyện Đoàn đồng hành với thanh niên trong chuyển đổi số và khởi nghiệp sáng tạo, Bí thư Đoàn phường Dĩ An Bùi Thị Phương Trâm nói Thành Đoàn nên đề xuất việc hỗ trợ trang thiết bị cho vùng sâu vùng xa để có thể thực hiện tối ưu công cuộc chuyển đổi số.
"Chúng ta cần cơ chế mở để thanh niên dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để khởi nghiệp, lập nghiệp", chị Trâm nêu ý kiến.
Trong khi anh Nguyễn Quang Linh, Phó chủ tịch Hội đồng Đội phường Tăng Nhơn Phú, quan tâm đến các chỉ tiêu liên quan đến chuyển đổi số, các công trình cải tạo điểm đen ô nhiễm môi trường, tạo mảng xanh, sân chơi... cần được phát huy hơn nữa để tạo môi trường sống cho người dân TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, trở thành nơi đáng sống.
Chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM - nói đây là hội nghị đầu tiên để lấy ý kiến cho dự thảo văn kiện trình Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030.
"Thành Đoàn lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến để đưa vào văn kiện sao cho thực hiện tốt nhất các hoạt động cho thanh thiếu nhi. Trong đó chú ý hoạt động Đội phải tạo môi trường, sân chơi cho thiếu nhi, đồng thời phát huy các nguồn lực chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi một cách an toàn, phát triển tốt nhất", chị Trân nói.
Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi
* Ít nhất 80% thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số và sử dụng khoa học công nghệ do Đoàn - Hội - Đội tổ chức.
* Mỗi năm có 35% học sinh, sinh viên được đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi số.
* Ít nhất 250 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được hỗ trợ thương mại hóa.
* 2,5 triệu thanh thiếu nhi tham gia các chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế do tổ chức Đoàn - Hội - Đội tổ chức.
* 500.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn - Hội - Đội các cấp hỗ trợ.
* 5.000 cán bộ Đoàn - Hội - Đội được đào tạo bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
(trích dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận