14/10/2012 20:25 GMT+7

Thêm bằng chứng sao Hỏa có nước

TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)

TTO - Sau khi nghiên cứu và phân tích thành phần của thiên thạch Tissint, các nhà khoa học cho rằng nó có nguồn gốc gần với sao Hỏa, thậm chí là bề mặt của hành tinh này.

Đá trên sao Hỏa có thành phần giống đá Trái đất

JaZ5Vyci.jpgPhóng to

Khối thiên thạch Tissint được cho có nguồn gốc từ sao Hỏa - Ảnh: Daily Mail

Khối thiên thạch Tissint có niên đại khoảng 700.000 năm đã rơi xuống Trái đất tại khu vực sa mạc gần thị trấn Tissint ở miền nam Morocco vào tháng 7 năm ngoái.

Tissint nặng khoảng 1kg, đường kính 12cm đã được các nhà khoa học quốc tế, bao gồm các chuyên gia đến từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên ở London (Anh) - nơi thiên thạch này đang được trưng bày - phân tích.

Thiên thạch chứa một lượng lớn thủy tinh đen, được tạo ra bởi sức nóng từ một tảng đá bị nóng chảy. Những nguyên tố được tìm thấy trong thủy tinh không phải từ Trái đất. Tiêu biểu là nguyên tố xeri - rất phổ biến trên bề mặt sao Hỏa.

Tiến sĩ Caroline Smith cho biết: “Nước hay chất lỏng khác đã mang theo nguyên tố xeri từ bề mặt hành tinh đỏ và thấm vào các khe hở trong thiên thạch". Như vậy, khối thiên thạch Tissint này cũng là một trong những bằng chứng về nước trên sao Hỏa.

TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên