Thêm 43 người chết ở Gaza, trường học LHQ lại trúng bom

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TTO - Sáng 30-7, Israel tiếp tục dội bom đạn xuống dải Gaza làm hàng chục người Palestine thiệt mạng. Một trường học của Liên HIệp Quốc (LHQ) lại bị bắn phá.

SfyXigG4.jpgPhóng to
Một người Palestine khóc người thân thiệt mạng trong một vụ không kích của Israel Ảnh: Reuters

Hamas thề không thỏa thuận ngừng bắn với IsraelTên lửa Israel san phẳng nhà thủ lĩnh Hamas

Theo hãng tin AFP, một quả đạn pháo bắn trúng trường học của LHQ, nơi hàng chục nghìn người Palestine đang trú ẩn, làm ít nhất 20 người thiệt mạng. Cơ quan y tế Gaza cho biết tổng cộng có 43 người đã chết trong sáng nay và hàng trăm người khác bị thương.

Trong số đó có một bé gái tàn tật 11 tuổi ở phía bắc dải Gaza và một bé gái 16 tuổi. Ở thành phố miền nam Khan Yunis, 10 thành viên một gia đình bị sát hại. Như vậy, tổng số người Palestine thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra đã tăng lên đến 1.260 người.

Cơ quan LHQ phụ trách người di tản Palestine cho biết hiện cơ quan này đã không còn khả năng cứu trợ người dân Gaza. Hiện có tới 200.000 người đang trú ẩn tại các trung tâm của cơ quan này sau khi Israel liên tiếp dội bom xuống Gaza.

Hôm qua quân đội Israel cũng đã bắn phá nhà máy điện duy nhất ở dải Gaza. Như vậy, phần lớn trong tổng số 1,8 triệu dân Gaza đã rơi vào cảnh mất điện. Việc nhà máy điện bị bắn phá cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn cung nước sạch và xử lý rác thải.

“Với nhà máy điện bị tàn phá, toàn bộ Gaza đứng trước nguy cơ sụp đổ - Wall Street Journal dẫn lời giáo sư chính trị Mkhaimer Abusada thuộc ĐH Al Azhar ở Gaza khẳng định - Israel muốn gây sức ép trực tiếp dữ dội lên thường dân”.

Trên CNN, nhà phân tích quân sự Rick Francona, cựu quan chức tình báo Mỹ, nhận định nhiều khả năng Israel sẽ tiếp tục duy trì chiến dịch tấn công Gaza cho đến khi phá hủy toàn bộ các đường hầm mà phe Hamas xây xuyên từ Gaza sang Israel.

Quân đội Israel cũng muốn phá hủy toàn bộ các kho tên lửa của Hamas. Chỉ đến khi đó Israel mới dừng tay. Trước đó Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng tuyên bố người dân Israel sẽ phải đối mặt với một chiến dịch quân sự kéo dài ở Gaza. Khảo sát của ĐH Tel Aviv cho thấy 95% dân Israel ủng hộ chiến dịch này.

Cộng đồng quốc tế đang gây sức ép ngoại giao lớn lên Israel nhưng chưa có hiệu quả. Theo Reuters, mới đây Chile và Peru tuyên bố rút đại sứ của nước mình ra khỏi Israel để phản đối chiến dịch tấn công Gaza.

Các con số đáng chú ý về cuộc chiến ở Gaza

32: Số đường hầm từ Gaza sang Israel mà quân đội Israel đã phát hiện và phá hủy. Chi phí xây mỗi đường hầm lên đến 3 triệu USD.

10.000: Số tên lửa mà quân đội Israel ước tính phe Hamas đang sở hữu. Các tay súng Hamas đã bắn hơn 2.600 quả tên lửa sang Israel, hệ thống phòng thủ Israel đánh chặn được hơn 3.000 quả tên lửa khác.

Hơn 300: Số lượng tay súng Hamas mà quân đội Israel cho biết đã giết chết. Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính Hamas có khoảng 9.000 tay súng. Trong khi đó, quân đội Israel có 176.000 binh sĩ.

62.000 USD: Giá trị mỗi quả tên lửa mà hệ thống phòng thủ Vòm sắt của Israel bắn đi. Đến nay lá chắn Vòm sắt đã bắn hơn 500 quả tên lửa đánh chặn, tổng chi phí lên đến 31 triệu USD.

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất