Thêm 367 lao động từ Libya về đến Việt Nam

M.QUANG - TTXVN
M.QUANG - TTXVN

TTO - Tính đến 19g20 hôm nay, 1-3, đã có 1.092 lao động Việt Nam từ Lybia về nước an toàn, trong số này có 90 người về trong ngày, theo nhiều chuyến bay.

* 1.092 lao động tại Libya về VN an toàn* Hơn 8.100 lao động Việt Nam đã và đang di chuyển khỏi Libya

Chuyến đông người về nhất là chuyến bay mang số hiệu QR614, cất cánh từ Doha (UAE), hạ cánh vào lúc 14g30, đưa 50 lao động Việt Nam do Công ty Vận tải biển và Xuất khẩu lao động ISALCO và Công ty cổ phần Thương mại Phát triển Kỹ thuật và Nhân lực Quốc tế JVNET cung ứng. Phó trưởng phòng Thị trường Lao động - Cục quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Nguyễn Như Tuấn cho biết như vậy.

Dự kiến trong tối và đêm 1-3 sẽ có thêm 49 lao động được đưa về Việt Nam bằng máy bay thương mại, trong đó, có chuyến đưa hơn 20 lao động Việt Nam về qua đường Hàn Quốc sẽ hạ cánh vào 22g30

Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cũng cho biết: sau khi hoàn tất các thủ tục kỹ thuật mặt đất (kiểm tra kỹ thuật, tiếp dầu, nước và làm thủ tục check-in cho hành khách…), chuyến bay VN6569 của hãng chở 318 người lao động Việt Nam tại Libya về Hà Nội đã cất cánh lúc 10g05 giờ địa phương (tức lúc 15g Việt Nam) từ Cairo (Ai Cập).

Theo kế hoạch, chuyến bay này sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào lúc 23g đêm nay 1-3.

Theo Vietnam Airlines, rạng sáng 1-3, chuyến bay VN6568 của hãng đã xuất phát tại sân bay Nội Bài cùng đoàn công tác của Chính phủ và các Bộ, ban ngành hữu quan sang Ai Cập làm nhiệm vụ hỗ trợ và đón người lao động Việt Nam làm việc tại Libya về nước. Chuyến bay đồng thời chở theo 9 tấn hàng cứu trợ tiếp tế cho người lao động đang tị nạn tại Ai Cập và các nước lân cận.

Máy bay thứ hai và toàn bộ tổ bay, tiếp viên và các cán bộ có trách nhiệm thuộc Vietnam Airlines đã sẵn sàng lên đường. Theo dự kiến ban đầu, chuyến bay có thể cất cánh trong ngày 2-3-2011 theo lịch trình Hà Nội - Djebra (Tunisia) - Hà Nội.

Trong ngày 1-3 có khoảng 1.000 lao động nữa được chủ sử dụng lao động đặt vé máy bay để về Việt Nam, Cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐTB&XH cho biết.

WOddDMY7.jpgPhóng to
Một lao động Việt Nam từ Libya trở về trong tâm trạng nặng nề - Ảnh: Tiến Thành

Trước đó, theo Cục quản lý lao động ngoài nước, tính đến ngày 28-2, các đối tác sử dụng lao động Việt Nam đã có kế hoạch và đang triển khai đưa 8.161 lao động Việt Nam sang các nước láng giềng của Libya như Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Malta, Tunisia, Hy Lạp, Algeria…Trong đó, có tổng cộng hơn 4.600 lao động Việt Nam đã được sơ tán sang các nước thứ 3.

Cụ thể: 991 lao động đã sang Ai Cập (83 lao động đã về nước), 242 lao động đang làm thủ tục nhập cảnh Hy Lạp, 1.378 lao động đã nhập cảnh Malta (450 lao động đã về nước), 1.145 lao động đã sang Tunisia, 570 lao động đã sang Thổ Nhĩ Kỳ và 292 lao động đã sang Algeria.

Ngoài ra, hiện còn có khoảng hơn 1.000 lao động Việt Nam đang được tập trung tại bến cảng Banghazi để sơ tán sang Malta, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, 300 lao động Việt Nam đang tập trung tại khu vực gần biên giới Libya và Ai Cập, khoảng 700 lao động đang di chuyển tập trung tại biên giới Tunisia, Algeria...,

Như vậy, hiện vẫn còn khoảng 4.000 lao động kẹt tại Libya, chủ yếu ở khu vực Tripoli và các cảng biển. Lao động Việt Nam làm việc cho chủ thầu nước ngoài tại vùng Tripoli sẽ di tản chủ yếu sang: Tunisia, Malta, Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria; số lao động làm việc tại vùng Benghazi sẽ di tản sang Ai Cập, Hy Lạp và một số ít sang và đảo Síp. Hiện có khoảng 2.000 lao động Việt Nam đã có kế hoạch di tản trong 2-3 ngày tới.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Văn Thanh, phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), cho biết rạng sáng 1-3 có thêm một đoàn công tác của Ban chỉ đạo giải quyết tình hình công dân VN tại Trung Đông và Bắc Phi lên đường tới Tunisia để trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ giúp đỡ công tác di chuyển công dân VN rời Libya về VN.

Về tình hình lao động đang di chuyển sang các nước thứ ba, ông Lê Văn Thanh cho biết Bộ LĐTB-XH đã làm việc với đại diện của Tổ chức di dân quốc tế (IOM) ở Hà Nội và IOM đã đồng ý giúp đỡ cho lao động VN đang còn ở Libya hoặc đã di chuyển sang các nước lân cận để chờ làm thủ tục về nước.

Về tình hình lương thực, thực phẩm cho lao động VN hiện kẹt tại Libya, Cục quản lý lao động ngoài nước cho biết, số lao động chưa được chủ sử dụng lao động di tản hiện tập trung tại Benghazi và một số thành phố tại khu vực phía Đông Libya (thành phố Al Qubah và thành phố Darnah) đã có thể mua được thức ăn, vì thành phố này hiện nay do phe biểu tình kiểm soát (tại những thành phố này phe biểu tình đã thành lập Ủy ban cách mạng lâm thời để điều hành hoạt động) nên các cửa hàng bán lương thực, thực phẩm đã mở cửa trở lại.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Read this on Tuoitrenews.vnCòn 4.000 lao động kẹt ở LibyaThêm 523 lao động từ Libya trở vềMừng đoàn tụ nhưng lo nợ nầnCộng đồng quốc tế cấm vận LibyaTrở về từ Libya: mừng và lo

M.QUANG - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất