20/12/2016 14:07 GMT+7

Thêm 3 đường một chiều ở Gò Vấp, Bình Thạnh

N.ẨN - THU DUNG
N.ẨN - THU DUNG

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa tổ chức 3 tuyến đường ở quận Gò Vấp và Bình Thạnh cho xe chạy một chiều nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Các phương tiện giao thông lưu thông một chiều trên đường Nguyên Hồng (đoạn nối từ Lê Quang Định với đường Nguyên Hồng đến đường Phạm Văn Đồng) theo hướng từ đường nối đến đường Phạm Văn Đồng - Ảnh: Hữu Thuận
Xe cộ chạy một chiều trên đường Nguyên Hồng, đoạn nối từ Lê Quang Định và Nguyên Hồng đến Phạm Văn Đồng - Ảnh: Hữu Thuận

Cụ thể, tổ chức một chiều xe lưu thông trên đường Lê Quang Định (đoạn từ Phạm Văn Đồng đến đường nối Lê Quang Định với đường Nguyên Hồng) theo hướng từ Phạm Văn Đồng đến đường nối.

Tổ chức một chiều ở đường nối từ Lê Quang Định với đường Nguyên Hồng, cho xe lưu thông theo hướng từ Lê Quang Định đến đường Nguyên Hồng.

Tổ chức một chiều đường Nguyên Hồng cho xe lưu thông từ đường nối Lê Quang Định với đường Nguyên Hồng đến Phạm Văn Đồng. 

Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ, sau 2 ngày phân luồng đường một chiều, nhiều người vẫn thản nhiên chạy xe ngược chiều dù đã có biển báo cấm.

Ba đường một chiều này đưa vào thực hiện nâng số đường một chiều lên số 82 trong tổng số hơn 8.000 tuyến đường ở TP.HCM. 

Dù đã tổ chức lưu thông một chiều các loại xe trên đường nối từ đường Lê Quang Định với đường Nguyên Hồng theo hướng từ đường Lê Quang Định đến đường Nguyên Hồng nhưng nhiều xe vẫn lúng túng đi sai đường - Ảnh: Hữu Thuận
Dù đã tổ chức lưu thông một chiều các loại xe trên đường nối từ đường Lê Quang Định với đường Nguyên Hồng nhưng nhiều xe vẫn lúng túng đi sai đường - Ảnh: Hữu Thuận

Trong khi đó, theo Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM, việc tổ chức đường một chiều ở các tuyến đường trên đã làm ảnh hưởng hoạt động các tuyến xe buýt số 18 (Bến Thành - chợ Hiệp Thành) và số 24 (BX MIền Đông - Hóc Môn). 

Theo đó, phải điều chỉnh lộ trình hoạt động hai tuyến xe buýt trên.

Tuyến xe buýt số 18 sẽ đi theo lộ trình:

Lượt đi: Bến công viên 23-9 - Lê Lai - vòng xoay Bến Thành - Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Yersin - Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - trạm Bến Thành - Hàm Nghi - Pasteur - Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng - Phan Đăng Lưu - Nơ Trang Long - Lê Quang Định - Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão - Quang Trung - Tô Ký - Nguyễn Ảnh Thủ - HT13 - chợ Hiệp Thành.

Lượt về không thay đổi.

Tuyến xe buýt số 24 cũng có một số điều chỉnh:

Lượt đi: BX Miền Đông - Đinh Bộ Lĩnh - Bach Đằng - Lê Quang Định - rẽ phải đường nối đường Lê Quang Định với đường Nguyên Hồng - Lê Quang Định - Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão - Quang Trung - cầu vượt Quang Trung - Tô Ký - Lý Thường Kiệt - Quốc lộ 22 - Hương lộ 60B - Bến 19-5.

Lượt về không thay đổi.

Sở GTVT cho biết trong kế hoạch, năm 2017 sẽ tổ chức thêm 9 tuyến đường một chiều, trong đó 3 đường một chiều Cộng Hòa, Trường Chinh và Hoàng Văn Thụ có qui mô lớn nhất tạo thành một vòng xoay lớn.

 

N.ẨN - THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên