10/01/2022 12:57 GMT+7

Thêm 29 trường ở Bình Phước đón học sinh trở lại học trực tiếp

BÙI LIÊM - A LỘC
BÙI LIÊM - A LỘC

TTO - Sau 1 tuần, từ 2 trường ở huyện biên giới Bù Đốp (Bình Phước), đến sáng nay đã có 31 trường cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Thêm 29 trường ở Bình Phước đón học sinh trở lại học trực tiếp - Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước được quay trở lại học trực tiếp sau hơn nửa năm học trực tuyến - Ảnh: T.T.

Ngày 10-1, giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Phước Lý Thanh Tâm cho biết toàn tỉnh vừa có thêm 29 trường cho học sinh đi học trực tiếp trở lại, nâng tổng số trường đón học sinh đến trường lên 31 cơ sở.

29 trường cho học sinh đi học trực tiếp trở lại đều thuộc cấp THCS (học sinh từ khối lớp 7 đến lớp 9), gồm 3 trường ở huyện Bù Gia Mập, 8 trường ở huyện Lộc Ninh, 7 trường ở huyện Bù Đốp, 10 trường ở huyện Bù Đăng và 1 trường ở huyện Phú Riềng.

Trước đó, ngày 3-1, hai trường THPT đầu tiên ở huyện biên giới Bù Đốp là Thanh Hòa và Tân Tiến đã cho học sinh đi học trực tiếp trở lại sau nhiều tháng học trực tuyến vì giãn cách xã hội.

Em Hùng - học sinh lớp 11, Trường THPT Thanh Hòa, huyện Bù Đốp - chia sẻ: "Sau hơn nửa năm phải học trực tuyến do dịch COVID-19, chúng em may mắn được trở lại trường học trực tiếp sớm hơn nhiều bạn. Em rất vui vì được gặp lại thầy cô, bạn bè, nhất là được tham dự những môn học thể thao ngoài trời".

Hùng cho biết quá ngán cảm giác nhiều tháng ở nhà một mình với chiếc điện thoại. Vì vậy, Hùng hy vọng dịch bệnh sẽ sớm "tan biến" để mọi học sinh được đến trường bình thường.

Thêm 29 trường ở Bình Phước đón học sinh trở lại học trực tiếp - Ảnh 2.

Các em học sinh ở huyện biên giới Bù Đốp, tỉnh Bình Phước thực hiện khai báo y tế bằng cách quét mã QR ở cửa lớp học - Ảnh: T.T.

Theo ông Lý Thanh Tâm, những trường cho học sinh đi học trực tiếp trở lại đều nằm trong vùng đảm bảo an toàn theo quy định. Tỉ lệ học sinh vắng thấp, đa số những em vắng đều gặp khó khăn về sức khỏe hoặc bị cách ly bắt buộc theo quy định.

Trước đó, ngày 26-12-2021, UBND tỉnh Bình Phước ban hành kế hoạch cho học sinh các cấp đi học trực tiếp trở lại từ đầu năm 2022 sau thời gian phải học trực tuyến vì COVID-19.

Kế hoạch được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn một từ ngày 3-1, tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh khối 11 và 12 thuộc địa bàn cấp độ 1 và 2. Giai đoạn hai từ ngày 10-1, tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối lớp 7, 8, 9 và 10 thuộc địa bàn cấp độ 1 và 2.

Giai đoạn ba từ ngày 15-1, căn cứ vào kết quả đánh giá việc tổ chức dạy học trực tiếp và tình hình dịch bệnh, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước phối hợp Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh quyết định mở rộng đối tượng tổ chức dạy học trực tiếp cho các khối học còn lại.

Ngày 9-1, UBND tỉnh Bình Phước có công văn phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 10-1.

Theo đó, Bình Phước hiện đang có nguy cơ dịch ở cấp độ 3 (vùng cam - nguy cơ cao). Có 1 huyện là Bù Đốp thuộc vùng nguy cơ dịch ở cấp độ 2 (vùng vàng - nguy cơ trung bình). Có 10 huyện, thị xã, thành phố còn lại có nguy cơ dịch ở cấp độ 3 gồm: Đồng Xoài, Phước Long, Bình Long, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản, Đồng Phú, Bù Đăng, Chơn Thành, Phú Riềng.

Đối với cấp xã, có 5/111 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh - nguy cơ thấp); 22/111 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 2; 84/111 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 3.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động phòng chống dịch phù hợp với mức độ nguy cơ về dịch bệnh của từng xã, phường, thị trấn theo quy định.

Toàn tỉnh Bình Phước ở cấp độ dịch màu cam - nguy cơ cao Toàn tỉnh Bình Phước ở cấp độ dịch màu cam - nguy cơ cao

TTO - Trước diễn biến phức tạp bởi dịch COVID-19 khi số ca mắc ở mức cao, UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành công văn phân loại cấp độ dịch, nâng từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 trên địa bàn toàn tỉnh, áp dụng từ ngày 3-1.

BÙI LIÊM - A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên