13/12/2020 18:13 GMT+7

Thêm 2 ca COVID-19 mới, cách ly tại Đà Nẵng

L.ANH
L.ANH

TTO - Chiều tối nay 13-12, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc tính từ đầu vụ dịch lên gần 1.400 ca, trong khi đó số mắc toàn thế giới đã vượt 72 triệu ca.

Thêm 2 ca COVID-19 mới, cách ly tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Rất đông bạn trẻ quan tâm đến đợt thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19 trên người sắp diễn ra. Ảnh chụp ngày 10-12 tại Học viện Quân y, nơi diễn ra đợt thử nghiệm - Ảnh: L.ANH

2 ca mắc mới (BN1396-1397) là các ca nhập cảnh, đều được cách ly ngay tại Đà Nẵng. Cụ thể như sau:

- CA BỆNH 1396 (BN1396): nam, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. 

Ngày 28-11, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN319, được cách ly ngay tại Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 12-12 dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước đó, trên chuyến bay này đã ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Đà Nẵng.

- CA BỆNH 1397 (BN1397): nữ, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. 

Ngày 1-12, bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN431, được cách ly ngay tại Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 12-12 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước đó, trên chuyến bay này đã ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Đà Nẵng.

Với 2 bệnh nhân mới, số mắc COVID-19 tính từ đầu vụ dịch tại Việt Nam đã xấp xỉ 1.400 người, trong đó 1.241 người đã khỏi bệnh và được ra viện. 

Tính đến chiều nay (13-12) là đã gần 2 tuần không ghi nhận thêm ca mắc từ chùm bệnh nhân cộng đồng tại TP.HCM. Trên toàn thế giới, đến ngày 13-12 số mắc COVID-19 đã vượt 72 triệu ca.

Ông Trump: Ông Trump: 'COVID-19 bắt đầu ở Trung Quốc nhưng sẽ kết thúc ở Mỹ'

TTO - 'Khi virus Trung Quốc xâm nhập vào đất nước của chúng ta, tôi đã hứa chúng ta sẽ sản xuất được vắc xin trong thời gian kỷ lục trước cuối năm nay. Hôm nay chúng ta đã đạt được mục tiêu đó' - ông Trump phát biểu.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên