08/06/2020 18:38 GMT+7

Thêm 1 bệnh nhân COVID-19, nhập cảnh từ Campuchia qua đường thủy

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Chiều 8-6, Bộ Y tế thông báo có thêm 1 bệnh nhân COVID-19 mới. Bệnh nhân là nam, 18 tuổi, từ Campuchia về Việt Nam hôm 25-5 cùng 7 người khác bằng đường thủy.

Thêm 1 bệnh nhân COVID-19, nhập cảnh từ Campuchia qua đường thủy - Ảnh 1.

Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm xác định COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế - Ảnh THƯỢNG HIỂN

Đây là bệnh nhân thứ 332 ở Việt Nam. Ngày 25-5 vừa qua, bệnh nhân nhập cảnh qua cửa khẩu Thường Phước (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), được cách ly tập trung ngay tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự. Ngày 26-5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 với kết quả âm tính.

Đến ngày 7-6, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 khi chuẩn bị rời khu cách ly tập trung, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Xét nghiệm lại tại Viện Pasteur TP.HCM ngày 8-6 cũng cho kết quả dương tính.

Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự. Đáng chú ý, bệnh nhân hầu như không có biểu hiện lâm sàng nào. 

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã rà soát 67 người có tiếp xúc với bệnh nhân (F1) và người tiếp xúc với F1, trong đó cách ly 12 người tiếp xúc gần với bệnh nhân để theo dõi riêng, những người từ Campuchia về cùng bệnh nhân sẽ được lấy mẫu lần 3 vào ngày 11-6.

Tính đến ngày 8-6, Việt Nam ghi nhận tổng số 332 bệnh nhân COVID-19, nhưng 53 ngày nay không có ca mắc mới trong cộng đồng; tất cả các ca mắc mới từ ngày 16-4 đều là bệnh nhân từ nước ngoài về. 

Trong ngày 8-6, có thêm 9 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Hiện cả nước còn 11 bệnh nhân COVID-19 dương tính đang được điều trị tại bệnh viện.

Chữa khỏi COVID-19 cho bệnh nhân nước ngoài, viện phí từ 20 triệu đến gần 700 triệu Chữa khỏi COVID-19 cho bệnh nhân nước ngoài, viện phí từ 20 triệu đến gần 700 triệu

TTO - Báo cáo của Bộ Y tế ngày 8-6 cho biết đã có 49/50 bệnh nhân người nước ngoài nhiễm COVID-19 ghi nhận ở Việt Nam đã được chữa khỏi. Viện phí của bệnh nhân từ 20 triệu đến gần 700 triệu/người, phần lớn đã được bảo hiểm chi trả.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên