27/07/2021 08:12 GMT+7

Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo: Lại chờ đợi bất ngờ

K.XUÂN - T.PHÚC
K.XUÂN - T.PHÚC

TTO - Hôm nay (27-7), Hoàng Thị Duyên (cử tạ) và Nguyễn Huy Hoàng (bơi) sẽ là hai niềm hy vọng của thể thao Việt Nam thi đấu tại Olympic Tokyo.

Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo: Lại chờ đợi bất ngờ - Ảnh 1.

Hoàng Thị Duyên tập luyện tại Tokyo - Ảnh: Thái Hồng

Theo đó, vào lúc 13h50, nữ lực sĩ Hoàng Thị Duyên (59kg) sẽ bước vào thi đấu. Không phải là VĐV được kỳ vọng có thể mang huy chương như Thạch Kim Tuấn, thành tích cũng không có gì nổi bật so với các đối thủ... nhưng với sự thoải mái này, Duyên lại có thể tạo nên bất ngờ.

Duyên có khả năng cạnh tranh huy chương

Hạng cân 59kg nữ có 14 VĐV tham dự. Dựa trên tổng cử đăng ký của VĐV trong cuộc họp kỹ thuật trước khi thi đấu, ban tổ chức phân làm hai nhóm thi đấu A (9 VĐV), B (5 VĐV). Hoàng Thị Duyên đăng ký mức tổng cử là 218kg, được xếp thi đấu ở nhóm A.

Duyên cũng là một trong hai VĐV đăng ký mức tổng cử thấp nhất của nhóm A. Người đăng ký mức tổng cử thấp hơn Duyên là Smith Zoe (Anh) với 216kg. Các VĐV còn lại đăng ký mức tổng cử từ 220kg - 230kg. Kou Hsing Chun (Đài Loan) là người đăng ký mức tổng cử cao nhất với 230kg. 

VĐV Kou Hsing Chun năm nay 27 tuổi và từng giành HCĐ tại Olympic 2016 với tổng cử 231kg. Cô cũng đồng thời là nhà vô địch Asiad 2018 với 235kg, vô địch thế giới 2019 với 246kg và mới đây nhất là vô địch châu Á 2020 với tổng cử 247kg. Kou Hsing Chun chắc chắn sẽ là ứng viên số 1 cho chức vô địch của hạng cân 59kg nữ.

Trong khi đó, Hoàng Thị Duyên (25 tuổi) từng giành HCĐ châu Á 2020 với tổng cử 216kg. So sánh thành tích của Hoàng Thị Duyên với 7 đối thủ còn lại trong nhóm A thì không có nhiều khác biệt. Vì vậy, ngoài Kou Hsing Chun (Đài Loan) là ứng viên vô địch, cả 8 VĐV còn lại, trong đó có Duyên, đều có khả năng cạnh tranh huy chương.

Dù vậy, cũng như Thạch Kim Tuấn, Duyên đã phải cách ly y tế tập trung 42 ngày vào cuối tháng 4 sau khi tham dự vòng loại Olympic Tokyo 2020 từ Uzbekistan về nước. Suốt thời gian cách ly, Duyên gần như không thể tập luyện. 

Sau khi rời khu cách ly, Duyên chỉ còn 1 tháng để tập luyện trước khi đến Olympic Tokyo. Quá trình chuẩn bị chuyên môn của Duyên trước Olympic Tokyo vì thế không được tốt.

Chờ Huy Hoàng vượt khó

Hôm nay (27-7), Huy Hoàng sẽ bước vào thi đấu vòng loại 800m tự do, đây là nội dung sở trường mà anh đang là đương kim vô địch Olympic trẻ. Nếu so thành tích với các đối thủ đang có mặt tại Nhật Bản, Huy Hoàng chỉ khiêm tốn xếp thứ 26 trong 34 VĐV. Tuy nhiên, kỷ lục của Huy Hoàng (cũng là kỷ lục Việt Nam) ở nội dung 800m tự do là 7 phút 50,20 giây được anh thiết lập tại Olympic trẻ 2018 tại Argentina.

Nhưng cho dù đạt lại đỉnh của mình ở nội dung này, việc vượt qua vòng loại đối với Huy Hoàng cũng là điều cực khó. Nói vậy bởi người đứng nhất vòng đấu loại để giành vé đến Nhật Bản là Paltrinieri Gregorio (Ý) có thành tích 7 phút 39,27 giây. Người đứng thứ 8 (vị trí cuối cùng giành suất vào chung kết) trong số những VĐV có mặt tại Olympic Tokyo là Hafnaoui Admed (Thổ Nhĩ Kỳ) cũng có thành tích 7 phút 45,54 giây.

Tuy nhiên, Huy Hoàng luôn mang đến nhiều bất ngờ thú vị với thành tích thi đấu vô cùng đặc biệt. Hy vọng anh sẽ có màn thi đấu thăng hoa để vượt khó trên đất Nhật Bản.

Lịch thi đấu dự kiến của đoàn thể thao Việt Nam ngày 27-7

7h22, rowing: Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo thi chung kết C nội dung đôi nữ hạng nhẹ mái chèo đôi.

13h50, cử tạ: Hoàng Thị Duyên thi đấu hạng cân 59kg nữ.

16h49, bắn cung: Nguyễn Hoàng Phi Vũ gặp Tang Chih Chun (Đài Loan) ở vòng 1/32 nội dung cá nhân nam.

18h, cầu lông: Nguyễn Tiến Minh gặp Dwicahyo Ade Resky (Azerbaijan) ở bảng L nội dung đơn nam.

18h21, bơi lội: Nguyễn Huy Hoàng thi đấu vòng loại 800m tự do nam.

* Lịch thi đấu có thể thay đổi vào giờ chót hoặc lệch so với dự kiến vì diễn biến thi đấu.

Ánh Viên về cuối đợt bơi vòng loại thứ 2 nội dung 200m tự do Ánh Viên về cuối đợt bơi vòng loại thứ 2 nội dung 200m tự do

TTO - Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên về cuối đợt bơi vòng loại thứ 2 nội dung 200m tự do nữ với thành tích 2 phút 5,30 giây. Với thành tích này, Ánh Viên không thể vượt qua vòng loại.

K.XUÂN - T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên