03/11/2018 10:59 GMT+7

The Haunting of Hill house: phim truyền hình kinh dị hay nhất 2018

NGUYỄN TUẤN
NGUYỄN TUẤN

TTO - Sau Stranger Things ra mắt vào năm 2016, Netflix tiếp tục giới thiệu phim truyền hình kinh dị đang được đánh giá là hay nhất 2018 với tên gọi 'The Haunting of Hill House' do đạo diễn Mike Flanagan thực hiện.

The Haunting of Hill house không phải là một cái tên xa lạ cho những ai yêu thích phim kinh dị.

Dựa theo tiểu thuyết cùng tên ra đời vào năm 1959 của nhà văn Shirley Jackson, đã có hai sản phẩm điện ảnh cùng tên The Haunting được làm theo câu chuyện từ tiểu thuyết vào các năm 1963 và 1999.

Nhưng có lẽ phải đến bộ phim truyền hình của Netflix với đội ngũ biên kịch xuất sắc và bàn tay tài ba của đạo diễn Mike Flanagan, The Haunting of Hill house mới thực sự tương xứng với danh tiếng của cuốn tiểu thuyết vốn được ngợi khen là một trong những tiểu thuyết kinh dị xuất sắc nhất thế kỉ 20.

The Haunting of Hill house: phim truyền hình kinh dị hay nhất 2018 - Ảnh 2.

Poster phim rất đẹp lột tả được bản chất câu chuyện về những tổn thương của trẻ con dẫn đến nỗi tuyệt vọng khi trưởng thành

Bằng cách kể chuyện với cấu trúc song song, đan xen giữa quá khứ và hiện tại, Mike Flanagan đã vô cùng khôn khéo trong việc lôi kéo khán giả tham gia vào hành trình tâm lý của nhân vật để bóc tách những mối quan hệ nhân quả, những ám ảnh tâm lý thứ đã dẫn đến những hành động khó lý giải của mỗi nhân vật trong bộ phim.

Nếu quá khứ khi các nhân vật còn nhỏ cho ta cảm xúc ngạc nhiên và sợ hãi vì những gì chúng thấy cũng như chúng gặp phải trong cuộc sống, thì ở thời điểm hiện đại, khi những đứa trẻ đã trưởng thành, khán giả lại được thấy một phần khác, đó là những rạn vỡ tâm lý không thể nào hàn gắn được.

The Haunting of Hill house: phim truyền hình kinh dị hay nhất 2018 - Ảnh 3.

Bi kịch bủa vây gia đình ở khắp mọi nơi

The Haunting of Hill house là câu chuyện về gia đình Crain với người chồng Hugh Crain (Henry Thomas), vợ là Olivia (Carla Gugino) và 5 đứa con nhỏ lần lượt là Steven (Paxton Singleton), Shirley (Lulu Wilson), Theodora (Mckenna Grace) và hai anh em sinh đôi Luke (Julian Hilliard) và Nell (Violet McGraw).

Họ đến sống ở Hill house với mục đích khôi phục lại ngôi nhà để bán lại hòng mong cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn. Là một người thiết kế, Olivia luôn cho rằng ngôi nhà giống như một cơ thể sống trong đó bức tường là xương, đường ống nước là mạch máu…

Điều đó vô hình chung giống như một điềm gở dành cho gia đình nhà Crain. Cơn ác mộng đổ ập đến với họ từ những hồn ma mà những đứa trẻ nhìn thấy, và cơn điên dẫn đến việc tự sát của bà mẹ khiến cho ông bố mang những đứa nhỏ trốn thoát khỏi ngôi nhà trong sự hoảng loạn của những đứa con.

The Haunting of Hill house: phim truyền hình kinh dị hay nhất 2018 - Ảnh 4.

Ngôi nhà quỷ ám Hill house

Lật dở quá khứ để giải thích hiện tại, những bóng ma quá khứ tưởng rằng đã rời xa gia đình Crain khi cuộc sống hiện tại của mỗi đứa trẻ khi lớn đều đã ở những nơi khác.

Đây chính là một điều thú vị của bộ phim kinh dị này bởi lẽ, mô tip cũ của phim kinh dị luôn được áp dụng là ta luôn thấy cách xử lý kì cục là mà các nhân vật không chịu rời khỏi nơi có ma ám, chẳng phải rời đi là xong hay sao?

The Haunting of Hill house cho thấy, rời đi cũng không thể nào thoát được những bóng ma quá khứ đeo bám vào số phận nhân vật.

The Haunting of Hill house: phim truyền hình kinh dị hay nhất 2018 - Ảnh 5.

Điều đặc biệt thú vị và tinh tế của phim là nếu bạn nhìn thật kĩ, bạn sẽ phát hiện ra đạo diễn cài cắm những hồn ma ở rất nhiều nơi không mong đợi tới.

The Haunting of Hill house giống như bộ phim The shining của đạo diễn bậc thầy Stanley Kubrick nói cho khán giả hiểu rằng, nỗi hoảng sợ, bóng ma và cơn điên, phải chăng tất cả chỉ là sự xuất phát từ những sang trấn tâm lý từ bé, với sự thiếu cảm thông, thấu hiểu và tin tưởng từ những bậc cha mẹ.

Giống như cô con gái út Nell lúc nào cũng bị một bóng ma "quý bà gãy cổ" ám, nhưng cô bé nói thì không ai tin, đặc biệt là cha mẹ cô.

Những rạn vỡ về tâm lý đó đã đi theo những đứa trẻ cho đến tận khi chúng trưởng thành. Đặc biệt, cái chết của người mẹ trong ngôi nhà ma ám với sự bỏ đi đầy quyết đoán của người cha cũng đã tạo nên những thương tổn không thể hàn gắn.

The Haunting of Hill house: phim truyền hình kinh dị hay nhất 2018 - Ảnh 6.

Một gia đình những tưởng hạnh phúc đã dần dần bị bi kịch đeo bám cả cuộc đời.

Làm sao để có thể duy trì được không khí phim trong suốt 10 tập là một câu hỏi khó dành cho Mike Flanagan và ông đã làm được. Không những vậy, ông còn làm rất tốt.

Sự u ám, buồn bã luôn luôn treo lơ lửng trong phim như một sự thử thách khả năng chịu đựng của khán giả trong việc đi sâu vào tâm lý mỗi nhân vật để khám phá ra những sự thật kinh hoàng về "quý bà gãy cổ", về "người đàn ông hay cười"…

Lợi thế của phim truyền hình được khai thác tối đa, mỗi nhân vật đủ nặng để giữ cho nhịp phim luôn tốt, luôn hấp dẫn, gợi tò mò, gây hoảng sợ và tạo nên niềm thương cảm đầy chân thành.

The Haunting of Hill house: phim truyền hình kinh dị hay nhất 2018 - Ảnh 7.

Người cha đưa những đứa con trốn chạy khỏi ngôi nhà đã khiến người mẹ tự sát.

Rút cuộc, The Haunting of Hill house là một phim kinh dị hay thực chất là một bộ phim tâm lý gia đình với những uẩn khúc mà rất có thể ai đó trong chúng ta cũng gặp phải?

Còn những bóng ma, chỉ là những ám thị cho nỗi sợ hãi của cô đơn, của ước vọng không thành và những kì vọng không ai thấu hiểu.

Đây chính là một trong những nguyên nhân giúp The Haunting of Hill house đang được ngợi ca nhiều như vậy. Vì nếu một bộ phim kinh dị với những màn hù doạ thông thường đã không còn gì mới ngoài việc tạo chút cảm giác giải trí dành cho khán giả, thì The Haunting of Hill house là một câu chuyện phim sâu sắc để lại nhiều suy nghĩ cho người xem.

The Haunting of Hill house: phim truyền hình kinh dị hay nhất 2018 - Ảnh 8.

Cánh cửa đỏ đóng kín của căn nhà được xem tượng trưng cho dạ dày nơi đang đợi những con người sống trong nhà đến để tiêu hoá.

Bộ phim đảm bảo được hầu hết những yếu tố mà điện ảnh cần có như tông màu và bố cục phim rất chỉn chu với những góc máy rộng tạo nên độ ma mị rất ấn tượng cho phim.

Dàn diễn viên hợp vai và một đường dây kịch bản hợp lý đã khiến bộ phim rất hấp dẫn về mặt câu chuyện. Có thể nói The Haunting of Hill house là một trong những bộ phim truyền hình đặc sắc nhất của 2018.

Tiểu thuyết gia kinh dị hàng đầu thế giới Stephen King đã nói trên báo chí rằng: "Tôi thường không quan tâm đến những phiên bản chuyển thể lắm. Nhưng đây là một bộ phim tuyệt vời. Thực sự nó rất gần với một tác phẩm thiên tài. Tôi nghĩ rằng Shirley [người viết tiểu thuyết này] sẽ đồng ý với tôi."
7 phim kinh dị nên xem lại nhân dịp Halloween 7 phim kinh dị nên xem lại nhân dịp Halloween

Mùa Halloween đã đến, hãy cùng điểm lại những bộ phim kinh dị đáng xem trong dịp này.

NGUYỄN TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên