28/05/2017 06:51 GMT+7

113 người chết do lũ, lở đất, Sri Lanka nhờ quốc tế trợ giúp

M.ANH
M.ANH

TTO - Sri Lanka đã phải kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ sau khi mưa lớn gây lũ và lở đất cướp đi sinh mạng của 113 người dân nước này.

Tại làng Bellana ở Agalawatte, cách thủ đô Colombo 84km, một vụ lở đất đã chôn vùi 4 ngôi nhà và giết chết ít nhất 10 người - Ảnh: EPA
Tại làng Bellana ở Agalawatte, cách thủ đô Colombo 84km, vụ lở đất ngày 26-5 đã vùi lấp 4 ngôi nhà khiến ít nhất 10 người thiệt mạng - Ảnh: EPA

Mưa lớn cũng khiến hàng ngàn người sơ tán và ảnh hưởng tới hơn 270.000 người trên toàn quốc.

Theo các quan chức Sri Lanka, đây là đợt thiên tai nghiêm trọng nhất nước này trong hơn 10 năm qua. Các quan chức khí tượng dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới.

Ngày 27-5, phát ngôn viên quân đội Roshan Senevirathne cho hay hơn 2.000 quân nhân đã được triển khai để giúp đỡ người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Trong khi đó Bộ Ngoại giao và Bộ Quản lý thiên tai cho biết họ đã gửi yêu cầu trợ giúp đến Liên Hiệp Quốc và các nước láng giềng, mong được hỗ trợ "đặc biệt trong việc tìm kiếm và cứu hộ" vì còn gần 100 người khác mất tích.

Theo Reuters, hiện Ấn Độ đã cử ba tàu Hải quân mang theo hàng viện trợ tới Sri Lanka.

Sri Lanka thường bị lũ lụt và lở đất trong mùa mưa - kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm. Năm ngoái, một vụ lở đất lớn đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người ở nước này.

M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên