Thứ 7, ngày 10 tháng 4 năm 2021
Thế giới xem các con vật nào là biểu tượng may mắn?
TTO - Theo National Geographic, có nhiều loài vật mang lại may mắn trong quan niệm của các nền văn hóa trên thế giới.

Chú dế hiền lành, dễ thương, vô hại được xem là mang lại may mắn - Ảnh: Encyclopedia Britannica
Dế
Dế được xem là mang lại nhiều may mắn tại châu Á và châu Âu, theo chuyên gia văn hóa dân gian Jeanne Ewert tại ĐH Florida (Mỹ). "Sẽ rất xui xẻo nếu giết một chú dế vì chúng dễ thương và vô hại", Ewert cho biết.
Trong tiểu thuyết Chú dế bên lò sưởi của nhà văn Charles Dickens, dế còn được nuôi như thú cưng.

"Cá sắt may mắn" được dùng trong các bữa ăn nhằm bổ sung sắt cho cơ thể - Ảnh: Smithsonian Magazine
Cá
Theo Barry Kaufkins, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian tại ĐH Tây Kentucky, thì tại Campuchia, loài cá được xem là đại diện cho "sức khỏe, thịnh vượng và may mắn".
Đặc biệt, loài cá có tên Try Kantrop được xem là cực kỳ may mắn. Loài cá này đã truyền cảm hứng cho sản phẩm điều trị thiếu máu ở Campuchia.
Khi bác sĩ Christopher Charles người Canada đến Campuchia nghiên cứu, ông nhận thấy tầm quan trọng của cá Try Kantrop với văn hóa nước này, đồng thời người dân nơi đây hay mắc chứng thiếu máu do thiếu chất sắt.
Điều đó khiến ông nảy ra ý tưởng tạo ra chú cá bằng sắt để nấu cùng thực phẩm, nhằm bổ sung sắt cho chế độ dinh dưỡng. Ngày nay chú cá này có tên là "cá sắt may mắn" và vẫn được sử dụng để cung cấp sắt tạm thời cho cơ thể con người tại các quốc gia đang phát triển.

Loài bọ cánh cứng Scarabaeus sacer có vai trò quan trọng trong văn hóa Ai Cập cổ đại - Ảnh: Encyclopedia Britannica
Bọ cánh cứng, bọ rùa
Tại Ai Cập cổ đại, loài bọ cánh cứng Scarabaeus sacer thuộc họ bọ hung được xem là tấm bùa hộ mệnh rất quan trọng.
Theo Bảo tàng McClung, ĐH Tennessee, loài côn trùng này là "biểu tượng linh thiêng với người Ai Cập cổ đại, giống như thập giá đối với người theo Công giáo".
Người Ai Cập quan niệm rằng những chú bọ cánh cứng nếu được khâu vào vải ướp xác, sẽ mang lại may mắn cho bản thân ở cả thế giới này và thế giới bên kia.

Theo văn hóa Mỹ, bọ rùa là loài mang lại điềm lành - Ảnh: National Geographic
Trong nhiều nền văn hóa khác thì bọ rùa (loài có đôi cánh màu đỏ) cũng được xem là mang lại may mắn. Ở Mỹ, người ta tin rằng nếu một con bọ rùa tình cờ đậu lên tay, tức là may mắn sắp đến với người đó.
Ngoài ra, bọ cánh cứng cũng có liên hệ với thần linh trong nhiều hệ ngôn ngữ khác nhau. Trong tiếng Phạn, tên con bọ cánh cứng có nghĩa là "người chăn cừu của Indra", và Indra là tên một vị thần trong đạo Hindu.

Sếu đỉnh đầu đỏ là loài sếu lớn và hiếm thứ hai trên thế giới - Ảnh: Hanwell Zoo
Sếu đỉnh đầu đỏ
Ở châu Á, đặc biệt ở Trung Quốc và Nhật Bản, mọi người xem sếu đỉnh đầu đỏ, hay còn gọi là sếu Nhật Bản là biểu tượng của sự may mắn, trường thọ và tính trung thực.
Quan niệm sếu đỉnh đầu đỏ tượng trưng cho sự may mắn đến từ ngoại hình dong dỏng cao, đầy thanh lịch của những chú sếu. Mỗi cặp sếu gắn bó với nhau nhiều năm trời cho đến khi lìa đời.
"Điệu nhảy giao phối của sếu đỉnh đầu đỏ là một tuyệt phẩm", giáo sư Ewert cho biết. "Chúng là biểu tượng của niềm hạnh phúc thuần khiết".

Voi là loài vật linh thiêng trong nhiều nền văn hóa khác nhau - Ảnh: World Wide Fund
Voi
Cũng theo giáo sư Ewert, voi là biểu tượng may mắn tại Trung Quốc và đặc biệt là Ấn Độ, nơi có vị thần Hindu đầu voi tên Ganesh.
Trong đạo Hindu, thần Ganesh là người loại bỏ chướng ngại vật khi con người bắt đầu nỗ lực làm điều gì đó.
Theo quan điểm Phật giáo, một con voi xám tượng trưng cho tâm trí chưa được mài giũa, còn bị kích động và có khả năng phá hoại. Sau khi tu tập, tâm trí trở nên mạnh mẽ, có kiểm soát và tượng trưng cho thành tựu đó sẽ là một chú voi trắng.

Cỏ bốn lá là vật biểu trưng may mắn của Ireland - Ảnh: Wikipedia
Ngoại lệ
Ireland là quốc gia duy nhất trên thế giới mà trong văn hóa không có loài vật nào tượng trưng cho may mắn.
Trong văn học dân gian Ireland, các loài vật cũng không được nhân cách hóa. Biểu tượng may mắn phổ biến tại Ireland chính là cỏ bốn lá.
-
TTO - Ngày 8-4, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn nhận nhiệm vụ làm bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo. Nhân dịp này, người đứng đầu ngành giáo dục gửi thư tới các thầy cô giáo, công chức viên chức, người lao động trong ngành giáo dục.
-
TTO - Không chỉ có các quận nội thành của Hà Nội và TP.HCM, khu vực cấm các dự án kinh doanh nhà ở kiểu phân lô, bán nền đã được mở rộng đến các phường thuộc các đô thị loại I trực thuộc trung ương.
-
TTO - "Không thể tin được" là nhận xét chung của nhiều bạn đọc về thông tin mỏ cát trên sông Tiền (tỉnh An Giang) được một công ty ở TP.HCM mua với giá hơn 2.811 tỉ đồng qua đấu giá, trong khi giá khởi điểm chỉ 7,2 tỉ đồng.
-
TTO - Dự kiến, từ ngày 1-7, công dân vắng mặt tại nơi đăng ký thường trú (ĐKTT) trên 12 tháng liên tục nhưng không khai báo tạm vắng hoặc đăng ký tạm trú ở nơi khác sẽ bị xóa thông tin về ĐKTT trên cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú.
-
TTO - Trại giam Chí Hòa sau khi di dời để lại khu đất rộng hơn 7ha ở trung tâm TP.HCM. Đây là một trong những khu đất công hiếm hoi có diện tích lớn còn sót lại, rất thuận lợi xây dựng công trình công cộng.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận