23/03/2024 11:21 GMT+7

Thế giới chia buồn với Nga sau vụ tấn công khủng bố nhưng ông Biden không gọi cho ông Putin

Các nước Pháp, Đức, Ý, Liên minh châu Âu (EU) và Liên Hiệp Quốc đều đã lên án vụ tấn công khủng bố ở ngoại ô thủ đô Matxcơva của Nga. Tuy nhiên tổng thống Mỹ không có kế hoạch gọi điện cho người đồng cấp Nga sau vụ việc.

Người dân đặt hoa tại Crimea tưởng niệm nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở Matxcơva, Nga, ngày 22-3 - Ảnh: AFP

Người dân đặt hoa tại Crimea tưởng niệm nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở Matxcơva, Nga, ngày 22-3 - Ảnh: AFP

Vụ tấn công khủng bố vào trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall ở ngoại ô thủ đô Matxcơva của Nga vào tối 22-3 (giờ địa phương) đến nay đã làm ít nhất 60 người thiệt mạng và 145 người bị thương.

Người phát ngôn Maria Zakharova của Nga nhấn mạnh rằng "toàn bộ cộng đồng thế giới có nghĩa vụ lên án tội ác khủng khiếp này", và cho biết mọi nỗ lực hiện tại đều dồn vào việc cứu người.

"Các thành viên của Hội đồng Bảo an đã lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất vụ tấn công khủng bố tàn ác và hèn nhát tại phòng hòa nhạc ở Krasnogorsk, khu vực Matxcơva, Liên bang Nga, vào ngày 22-3", Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Liên Hiệp Quốc kêu gọi cần phải buộc những kẻ xả súng, những người tổ chức, tài trợ và cung cấp tài chính cho các hành động khủng bố này phải chịu trách nhiệm.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đã "sốc và kinh hoàng" trước vụ tấn công tại Nga. "EU lên án bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào dân thường. Suy nghĩ của chúng tôi hướng về tất cả những công dân Nga bị ảnh hưởng", Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn EU nói.

Trong tuyên bố sau đó, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni khẳng định "nỗi kinh hoàng về vụ thảm sát thường dân vô tội ở Matxcơva là không thể chấp nhận được. Chính phủ Ý lên án mạnh mẽ và toàn diện về hành động khủng bố tàn ác này".

Bộ Ngoại giao Pháp kêu gọi "phải làm sáng tỏ những hành động đáng ghê tởm này", và "gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân".

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố "Ấn Độ đoàn kết với chính phủ và người dân Liên bang Nga trong giờ phút đau buồn này".

"Những hình ảnh thật khủng khiếp và khó mà xem nổi, và rõ ràng suy nghĩ của chúng tôi đang hướng về các nạn nhân của vụ tấn công bằng súng khủng khiếp này", người phát ngôn John Kirby của Nhà Trắng tuyên bố.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden không có ý định gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ tấn công.

"Không", người phát ngôn Nhà Trắng trả lời khi được hỏi liệu có bất kỳ cuộc gọi nào được lên kế hoạch giữa ông Biden và ông Putin sau vụ tấn công hay không. Nhà Trắng nói thêm là không biết về bất kỳ liên hệ nào giữa các quan chức Mỹ và Nga về vụ việc, theo Hãng tin Sputnik.

Thông qua mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel lên án hành động khủng bố tàn bạo và gửi lời chia buồn chân thành tới Chính phủ và nhân dân Liên bang Nga, đặc biệt là gia đình và bạn bè của các nạn nhân. Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo và Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez cũng lên án hành động khủng bố này.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cực lực lên án “cuộc tấn công vũ trang tàn bạo” nhằm vào dân thường vô tội và khẳng định “hòa bình là con đường duy nhất của loài người”. Ông Maduro cam kết theo đuổi “cuộc chiến chống bạo lực, khủng bố và những tuyên bố gây thù hận với tần suất ngày càng dày đặc trong nhiều bối cảnh khác nhau trên trường quốc tế”.

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega và Phó tổng thống Rosario Murillo cũng gửi thông điệp tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó lên án mạnh mẽ tội ác khủng bố gây thiệt hại cho những người vô tội, “nạn nhân của sự thù hận và đối đầu đặc trưng của chủ nghĩa quốc xã và chủ nghĩa phát xít”.

Tổng thống Bolivia Luis Arce cực lực lên án vụ tấn công, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết và chia buồn với người dân Nga, Tổng thống Vladimir Putin và gia đình các nạn nhân. Ông Arce nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần lên tiếng trước sự kiện bi thảm này.

Nga đang nhận diện thi thể nạn nhân

Ngày 23-3, Ủy ban Điều tra Nga thông báo số người thiệt mạng trong vụ tấn công ở trung tâm Crocus City Hall đã vượt 60 người và hơn 145 người bị thương, trong đó bao gồm một số trẻ em và hàng chục người trong tình trạng nguy kịch.

"Thi thể của những người thiệt mạng đang được khám nghiệm. Người ta tạm thời xác định rằng hơn 60 người đã chết trong vụ tấn công khủng bố. Thật không may, số nạn nhân có thể còn tăng lên", cơ quan này cho biết.

Trong khi đó, thị trưởng Andrey Vorobyov của Matxcơva thông báo đám cháy tại hiện trường đã được khống chế. "Vẫn còn một số đám cháy nhưng ngọn lửa gần như đã được dập tắt. Lực lượng cứu hộ đã có thể vào được khán phòng", ông Vorobyov viết trên Telegram.

Ukraine tuyên bố không liên quan vụ xả súng tại NgaUkraine tuyên bố không liên quan vụ xả súng tại Nga

Quan chức Ukraine khẳng định Kiev không liên quan tới vụ xả súng hôm 22-3 gần Matxcơva, Nga. Vụ xả súng ở Nga diễn ra vào tối 22-3, đến nay khiến 60 người chết và hơn 145 người bị thương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên