23/08/2021 12:53 GMT+7

'Thầy thuốc quân hàm xanh' lên đường vào Nam chống dịch

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - 58 cán bộ quân y biên phòng vừa xuất quân tăng cường, chi viện vào miền Nam thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Thầy thuốc quân hàm xanh lên đường vào Nam chống dịch - Ảnh 1.

'Thầy thuốc quân hàm xanh' quyết tâm lên đường chống dịch - Ảnh: Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng

Sáng nay 23-8, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng quân y cho các tỉnh phía Nam thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Đợt này, 58 cán bộ quân y được tăng cường lên đường "chia lửa" với quân dân miền Nam.

Tại lễ xuất quân, trung tướng Đỗ Danh Vượng - chính ủy Bộ đội biên phòng - tin tưởng, đoàn cán bộ quân y của bộ đội biên phòng lên đường lần này sẽ ý thức rõ vinh dự của bản thân, trách nhiệm của người thầy thuốc quân hàm xanh vì nhân dân phục vụ.

"Nhiều đồng chí mặc dù gia đình, bản thân còn gặp nhiều khó khăn, hoàn cảnh không thuận lợi, nhưng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ viết đơn tình nguyện lên đường tham gia phòng, chống dịch", trung tướng Đỗ Danh Vượng nói.

Thầy thuốc quân hàm xanh lên đường vào Nam chống dịch - Ảnh 2.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, bí thư Đảng ủy, chính ủy Bộ đội biên phòng, động viên cán bộ quân y trước lúc lên đường - Ảnh: THU HÒA

Trước lúc lên đường, chính ủy Bộ đội biên phòng yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ tăng cường lần này tiếp tục xác định rõ vinh dự, trách nhiệm của người lính tiên phong trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, xây dựng ý chí, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Chấp hành nghiêm mọi sự điều động, phân công nhiệm vụ, điều lệnh kỷ luật, các quy chế, quy định của địa phương, đơn vị mình đến tăng cường, thích nghi nhanh, hòa nhập tốt với điều kiện của địa phương, đơn vị.

"Đồng cam, cộng khổ với đồng chí, đồng đội và nhân dân. Vận dụng tốt nhất những kiến thức đã được đào tạo, kiến thức đã được tập huấn những ngày qua và kinh nghiệm công tác của bản thân để thực hiện tốt nhất công tác chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao" - trung tướng nhấn mạnh.

Thầy thuốc quân hàm xanh lên đường vào Nam chống dịch - Ảnh 3.

Sáng nay 'thầy thuốc quân hàm xanh' đã lên đường vào chi viện cho miền Nam chống dịch - Ảnh: THU HÒA

Viết đơn tình nguyện lên đường, trung tá chuyên nghiệp Phạm Văn Đệ (Đồn biên phòng Cửa Lân, Bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình) bày tỏ: 

"Là một quân y phục vụ trong lực lượng vũ trang nói chung, bộ đội biên phòng nói riêng, chứng kiến hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng công an, quân đội, y tế đang ngày đêm trực chốt trên các tuyến đường, các tổ dân phố, cũng như hỗ trợ tại các khu vực cách ly, bản thân tôi rất xúc động và tha thiết được đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào công tác phòng chống dịch".

Gần 2 năm qua, bộ đội biên phòng luôn là lực lượng tiên phong của tuyến đầu, thiết lập "vành đai thép" trên biên giới với 1.974 tổ, chốt với 8.221 cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tham gia ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch.

Trực chiến nơi biên ải lạnh buốt dưới 0 độ C Trực chiến nơi biên ải lạnh buốt dưới 0 độ C

TTO - Đêm biên ải sương mù đặc quánh, nhiệt độ xuống sâu có thời điểm dưới 0 độ C. Đêm nay đã là hơn 300 ngày đêm những người lính biên phòng đồn Xín Cái, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang ngăn dịch từ biên giới.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên